HẬU GIANG: THỰC HIỆN CHẶT CHẼ CÁC BƯỚC BẦU CỬ THEO QUY ĐỊNH

Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, là nhiệm vụ chính trị quan trọng nên xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các bước chuẩn bị theo quy định.

Danh sách cử tri được Ủy ban bầu cử xã Vĩnh Tường chỉ đạo niêm yết tại trụ sở xã, nhà văn hóa các ấp và những nơi công cộng của khu vực bỏ phiếu theo quy định.

Danh sách cử tri được Ủy ban bầu cử xã Vĩnh Tường chỉ đạo niêm yết tại trụ sở xã, nhà văn hóa các ấp và những nơi công cộng của khu vực bỏ phiếu theo quy định.

Ông Trần Thanh Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Vĩnh Tường, cho biết, xã đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện nên thực hiện các bước bầu cử đảm bảo tiến độ, chặt chẽ, chất lượng. Cụ thể là đã thành lập các tiểu ban và tổ chuyên viên phụ trách công tác bầu cử; các tiểu ban và tổ chuyên viên có xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và phân công cụ thể cho các thành viên. Công tác hiệp thương lần thứ nhất, lần thứ hai cũng được thực hiện chặt chẽ, đúng theo quy định…

Trong cuộc bầu cử tới đây, toàn xã Vĩnh Tường có 19 tổ bầu cử tương đương với 19 điểm bỏ phiếu đặt tại nhà dân, nhà văn hóa ấp, trường học... Theo Ủy ban bầu cử xã Vĩnh Tường, xã khảo sát rất nhiều lần để chọn ra những điểm bỏ phiếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định, đảm bảo yếu tố rộng rãi, thông thoáng, giao thông thuận lợi, an toàn.

Công tác rà soát nắm danh sách cử tri cũng được Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử xã thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo quy định. Ông Mai Thanh Bình, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Vĩnh Hiếu, thông tin đã cùng với cán bộ xã tích cực đến nhà từng hộ dân trên địa bàn để rà soát nắm số lượng cử tri có mặt tại địa phương và cử tri đi làm ăn xa. “Qua khảo sát, toàn ấp có hơn 800 cử tri có mặt ở địa phương, hơn 100 cử tri vắng mặt. Chúng tôi đã rà soát thật kỹ để cho mỗi cử tri của ấp đều được thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong ngày bầu cử”, ông Bình cho biết.

Theo thống kê, đến thời điểm này, toàn xã Vĩnh Tường có 8.548 cử tri có mặt tại địa phương và 1.659 cử tri vắng mặt. Hiện danh sách cử tri đã được niêm yết tại trụ sở xã, nhà văn hóa các ấp và những nơi công cộng của khu vực bỏ phiếu theo quy định.

Công tác tuyên truyền bầu cử cũng được xã Vĩnh Tường thực hiện cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Trong đó, Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền bầu cử xã đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền với nội dung, hình thức thực hiện phù hợp nhằm động viên cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân nỗ lực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra. Đồng thời, tạo không khí hân hoan, phấn khởi, tin tưởng của cử tri hướng về ngày hội lớn của đất nước.

Nội dung tuyên truyền gồm: các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử theo đúng quy trình; nêu bật vị trí, vai trò của Quốc hội, HĐND các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu; việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri… Hình thức tuyên truyền bằng băng rôn, khẩu hiệu treo trên các tuyến đường; thông qua họp lệ của các chi bộ và sinh hoạt chi, tổ, hội đoàn thể...

Nhờ công tác tuyên truyền được triển khai thực hiện tốt nên người dân trên địa bàn xã đã nắm cơ bản các thông tin về bầu cử. Ông Lê Văn Luôn, ở ấp Vĩnh Hiếu, nói: “Diễn ra 5 năm một lần, cuộc bầu cử tới đây là sự kiện chính trị quan trọng, là nơi để người dân phát huy quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn những người thật sự xứng đáng bầu vào đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Vào ngày 23-5, tôi sẽ tạm gác công việc gia đình để đến điểm bỏ phiếu thật sớm. Tôi sẽ nghiên cứu thật kỹ tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên và sẽ bỏ phiếu cho người thực sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, năng lực công tác”.

Ông Trần Thanh Lâm cho biết thêm: “Nhiệm vụ từ đây tới ngày bầu cử còn rất nặng nề, do đó, Ủy ban bầu cử xã đang tập trung dồn sức thực hiện thật tốt các bước còn lại. Cụ thể, chúng tôi sẽ tập trung tổ chức thật tốt Hội nghị hiệp thương lần thứ ba và tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử thực hiện vận động bầu cử. Đẩy mạnh công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức để cử tri nắm rõ và tích cực hưởng ứng tham gia sự kiện chính trị này”.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực như hiện nay sẽ là tiền đề quan trọng giúp cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã Vĩnh Tường diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân./.

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=54591