Hậu Giang: Thông tin chính thức vụ... đọc nhầm kết quả xổ số

Nguyên nhân phát thanh viên đọc nhầm kết quả giải nhì là do em thiếu nhi đứng hàng đơn vị, cầm quả bóng số 6 nhưng rút nhầm thẻ số 7.

Sáng 15-6, ông Nguyễn Thái Bình, Giám đốc công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang cho biết, công ty đã có thông tin chính thức về việc đọc nhầm kết quả xổ số.

Theo đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 12-6, Hội đồng xổ số tổ chức quay giải Nhì, lô 15 triệu đồng, có kết quả trái cầu (quả bóng – PV) mang số 92616, nhưng một trong các em thiếu nhi quay lồng xổ số rút nhầm thẻ số 7, nên phát thanh viên của đài truyền hình trực tiếp đọc kết quả là số 92617.

Ngay lúc đó, Hội đồng giám sát phát hiện phát thanh viên đọc không đúng với trái bóng được xổ nên tiến hành kiểm tra trước khi công bố chính thức.

Em thiếu nhi đứng hàng đơn vị cầm trái banh màu xanh (số 6) nhưng rút nhầm thẻ số 7

Em thiếu nhi đứng hàng đơn vị cầm trái banh màu xanh (số 6) nhưng rút nhầm thẻ số 7

Phát thanh viên đọc theo thẻ nên sai kết quả

Ông Bình nói: “Theo Điều 29 Thông tư 75/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số, kết quả của Hội đồng là chính thức. Do đó, chúng tôi không có cơ sở để xuất tiền nhà nước chi trả thưởng cho những vé có dãy số 92617.

Tuy nhiên, để cùng chia sẻ với đại lý đã trả thưởng sau khi nghe kết quả đọc nhầm trên đài và trên mạng, công ty tiến hành xác minh. Nếu không có hành vi trục lợi, công ty sẽ có hướng hỗ trợ cho đại lý đã lỡ trả thưởng sai. Đối với các tờ vé số có dãy số 92616 còn nguyên vẹn vẫn được trả thưởng bình thường. Nếu các vé có dãy số này mà người mua đã lỡ xé thì có thể đem đến để công ty thẩm định, nếu phù hợp cũng sẽ trả thưởng. Sự cố lần này là ngoài ý muốn và hoàn toàn không có vấn đề gian lận trong kết quả xổ số".

Thiện Thảo

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/hau-giang-thong-tin-chinh-thuc-vu-doc-nham-ket-qua-xo-so_114341.html