Hậu Giang thả gần 60 con chim trĩ đỏ về rừng

Đàn chim trĩ đỏ này gần 60 con, mỗi con nặng gần 1,5 kg do ông Dương Minh Lưỡng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang tự giao nộp cho Chi cục kiểm tỉnh.

Ngày 19/8, ông Nguyễn Vĩnh Phúc- Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hậu Giang cho biết, Chi cục vừa tổ chức thả về rừng hàng chục con chim trĩ đỏ (Phasianus colchicus) do người dân giao nộp.

Chi Cục kiểm lâm tỉnh Hậu Giang thả chim trĩ đỏ về rừng.

Chi Cục kiểm lâm tỉnh Hậu Giang thả chim trĩ đỏ về rừng.

Đàn chim trĩ đỏ này gần 60 con, mỗi con nặng gần 1,5 kg do ông Dương Minh Lưỡng ở ấp 6, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang tự giao nộp cho Chi cục kiểm lâm tỉnh. Sau khi tiếp nhận, Chi cục đã tổ chức thả đàn chim trĩ này về rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng tại xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp.

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, ngoài đàn chim trĩ này, Chi cục Kiểm lâm tỉnh cũng đã tiếp nhận của người dân giao nộp 4 cá thể trăn đất có tổng trọng lượng 125 kg thả trở lại rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng và 4 cá thể khỉ bàn giao cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi, TP HCM.

Theo ông Nguyễn Vĩnh Phúc, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hậu Giang:Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động bảo vệ động vật hoang dã, nhất là các loài quý hiếm nên những năm gần đây, người dân đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan kiểm lâm nhiều loài động vật rừng, động vật hoang dã quý hiếm như khỉ, mèo cá, trăn gấm, càng đước, chim cổ rắn, chim cú lợn lưng xám, cua đinh...

Hiện Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng có hơn 330 loài thực vật và 206 loài động vật, trong đó có những loài chim quý hiếm như bạc má, cà cuốc, cò ốc, giang sen, cò lạo xám, ác là... và các loài thú như dơi chó, rái móng, chồn mực, cáo mèo…/.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/hau-giang-tha-gan-60-con-chim-tri-do-ve-rung-946134.vov