Hậu Giang: Sát hại bé gái 13 tuổi vì bị đòi bẻ cóc?

Chỉ vì nạn nhân nhờ Thiên bẻ cóc ăn nhưng đối tượng không đồng ý nên hai bên xảy ra tranh chấp, Thiện đã đánh và dìm cô bé xuống mương nước đến khi tử vong. Sau đó, Thiện đào hố phi tang.

Ngày 19/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Nhâm Thiện (SN 1993, trú ấp 2, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp) để điều tra về hành vi “giết người”.

Theo lời khai của Thiện tại cơ quan điều tra, lúc 15h, ngày 13/9, Thiện đi bộ đến một quán nước gần nhà để uống cà phê. Khi ra khỏi nhà được vài chục mét thì gặp bé Nguyễn Thanh Ng. (SN 2004, học sinh trường THCS Tây Đô) đi chiều ngược lại. Lúc nhìn thấy Thiện, cháu Ng. có nhờ bẻ cóc ăn nhưng Thiện không đồng ý nên đôi bên xảy ra cãi vã. Trong lúc nóng giận, Thiện đánh nạn nhân rồi dìm xuống mương nước cho chết ngạt. Khi cháu Ng đã tử vong, Thiện dùng leng nhà hàng xóm đào hố chôn.

Chân dung nghi can Nguyễn Nhâm Thiện.

Gây án xong Thiện về nhà tắm rửa và giả vờ cùng gia đình cô bé đi tìm để đánh lạc hướng. Đến sáng hôm sau, hay tin đã tìm thấy thi thể nạn nhân và Công an vào cuộc điều tra, biết không thể trốn thoát, Thiện đã uống thuốc ngủ tự tử nhưng được cứu sống.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 13/9 sau khi đi học về, em Nguyễn Thanh Ng. xin gia đình đi chơi. Do gần nhà có đám tang nên gia đình nghĩ em sang phụ giúp. Tuy nhiên, mãi đến chiều tối mà em Ng. vẫn không về nhà.

Gia đình em Ng. đã hô hoán nhờ mọi người cùng đi tìm. Theo lời anh Lê Hoàng Trung (SN 1982, cha nạn nhân Ng.), lúc xảy ra vụ việc nghi can Thiện rất hăng hái trong việc trợ giúp anh tìm kiếm bé Ng.

Đến sáng 14/9, ông nội cùng anh trai của Ng. phát hiện thi thể nạn nhân bị chôn dưới mô đất, phía trên phủ lá cây. Được biết, nơi Ng. bị sát hại và chôn cách nhau tới 2 con mương và một bờ đất.

Khoảng 10h, sáng 14/9, trong lúc cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi bỗng mọi người nghe cầu cứu của mẹ nghi can Nguyễn Nhâm Thiện. Đối tượng này đã uống thuốc tự tử nhưng được cứu chữa kịp thời.

Bên cạnh những thông tin trên, còn xuất hiện tin đồn Thiện có quan hệ tình cảm với bé Ng. Theo đó, có khả năng Ng. bị sát hại do chê thanh niên này nghèo. Do tức giận vì bị xem thường, Thiện đã sát hại Ng. rồi kéo xác chôn trong lùm cây.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Đinh Thương

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/hau-giang-sat-hai-be-gai-13-tuoi-vi-bi-doi-be-coc-post32828.html