Hậu Giang: Phó Chủ nhiệm UBKT làm Bí thư Thị ủy Long Mỹ

Ông Võ Văn Trung, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thị ủy thị xã Long Mỹ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 16-4, tại Thị ủy thị xã Long Mỹ, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đã trao Quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang quyết định điều động và chỉ định ông Võ Văn Trung, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức Bí thư Thị ủy thị xã Long Mỹ nhiệm kỳ 2020-2025.

Người tiền nhiệm của ông Trung là ông Lê Văn Tông hồi tháng 1-2021 được điều động và bổ nhiệm làm Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang.

Ông Lê Tiến Châu (bìa trái), Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang trao Quyết định và hoa chúc mừng tân Bí thư Thị ủy thị xã Long Mỹ Võ Văn Trung (bìa phải). Ảnh: BT

Ông Lê Tiến Châu (bìa trái), Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang trao Quyết định và hoa chúc mừng tân Bí thư Thị ủy thị xã Long Mỹ Võ Văn Trung (bìa phải). Ảnh: BT

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhấn mạnh thời gian tới trách nhiệm của ông Võ Văn Trung sẽ nặng hơn khi ở cương vị mới. Ông Lê Tiến Châu đề nghị tân Bí thư Thị ủy tiếp tục học tập, nghiên cứu, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ thị xã đề ra.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Hậu Giang cũng yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Long Mỹ phải thật sự nêu cao tinh thần đoàn kết, từ đó thống nhất trong các hoạt động để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Võ Văn Trung (43 tuổi, quê quán xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ), trước khi giữ chức Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang, ông Trung từng kinh qua các chức vụ: Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang, Phó Bí thư Thị ủy thị xã Long Mỹ.

Đầu tháng 4-2021, nhiều người ở tỉnh Hậu Giang bất ngờ khi Quyết định điều động của ông Võ Văn Trung bất ngờ bị hoãn lại.

Liên quan vấn đề này, mới đây tại hội nghị giao ban báo chí, ông Đào Văn Nhãn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang, cho hay nguyên nhân là do lãnh đạo tỉnh nhận được hai đơn tố cáo những sai phạm khi ông Trung giữ chức Phó Bí thư Thị ủy và một đơn kiến nghị.

“Cả ba đơn đều là đơn mạo danh, trong đơn có nhiều nội dung, tuy nhiên, qua nắm tình hình đến nay Ban Tổ chức xác định chưa có vấn đề gì lớn” - ông Nhãn khẳng định tại hội nghị giao ban báo chí.

CHÂU ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/hau-giang-pho-chu-nhiem-ubkt-lam-bi-thu-thi-uy-long-my-979338.html