Hậu Giang phát triển phong trào 'Người tốt việc tốt, Gia đình văn hóa'

Hậu Giang phát triển phong trào “Người tốt việc tốt, Gia đình văn hóa” Những năm qua, phong trào xây dựng danh hiệu “Người tốt việc tốt, Gia đình văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang không ngừng phát triển, góp phần xây dựng mỗi gia đình ngày càng no ấm và tiến bộ hơn, đóng góp vào thành tích chung của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Trong những năm qua phong trào xây dựng danh hiệu “Người tốt việc tốt, Gia đình văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang không ngừng phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - văn hóa xã hội – quốc phòng an ninh, từng bước xây dựng quê hương Hậu Giang ngày càng giàu đẹp, tiến bộ và văn minh.

Theo đại diện Sở VHTT&DL tỉnh Hậu Giang cho biết: Năm 2020, tỉnh Hậu Giang có 184.576/198.952 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm tỷ lệ 92,77%, trong đó có 11.723 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu”; 65.981/770.789 người đạt danh hiệu “Người tốt việc tốt”, chiếm tỷ lệ 8,56%, trong đó có 5.382 người đạt danh hiệu “Người tốt việc tốt tiêu biểu”.

Những tập thể và cá nhân tiêu biểu đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh khen thưởng, trong đó cấp tỉnh khen thưởng cho 20 tập thể và 25 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu” và “Người tốt việc tốt tiêu biểu” năm 2020.

CLB Gia đình hạnh phúc xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề trong hôn nhân. Ảnh: Bích Châu

CLB Gia đình hạnh phúc xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề trong hôn nhân. Ảnh: Bích Châu

Mục tiêu cốt lõi của phong trào là chăm lo cuộc sống người dân ngày càng tốt hơn, kể cả vật chất lẫn tinh thần; làm cho cảnh quan môi trường ở từng hộ gia đình, từng cộng đồng dân cư sạch và đẹp hơn, hình thành nếp sống và cách cư xử văn minh trong từng gia đình. Đồng thời, hạn chế thấp nhất tình trạng bạo lực gia đình; đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giữ vững tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở địa phương; động viên người dân nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống…

Chính vì mục tiêu hết sức thiết thực như vậy, nên các tầng lớp Nhân dân đã cùng với Ban Chỉ đạo phong trào tổ chức thực hiện phong trào xây dựng danh hiệu “Người tốt việc tốt, Gia đình văn hóa” một cách sôi nổi, tự giác, đầy quyết tâm, thực sự trở thành một phong trào thi đua rộng lớn và đã mang lại nhiều thành tích đáng ghi nhận, góp phần cùng với Nhà nước xây dựng quê hương ngày một khởi sắc hơn, xây dựng mỗi gia đình ngày càng no ấm và tiến bộ hơn.

Quang Bình

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/hau-giang-phat-trien-phong-trao-nguoi-tot-viec-tot-gia-dinh-van-hoa-d170832.html