Hậu Giang nỗ lực chăm lo tốt cho hộ nghèo

Thời gian qua, bên cạnh việc các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án về giảm nghèo, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh Hậu Giang cũng luôn quan tâm thực hiện nhiều hoạt động vì người nghèo, công tác an sinh xã hội, qua đó góp phần san sẻ, chăm lo tốt hơn cuộc sống của người dân có hoàn cảnh khó khăn, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho bà Trần Thị Tám, ấp 3, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ.

Lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho bà Trần Thị Tám, ấp 3, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ.

Ấm áp những căn nhà đại đoàn kết

Đến ấp Phú Lộc, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, bà con ai cũng cảm mến sự chịu thương, chịu khó của gia đình chị Nguyễn Thị Luyến. Mặc dù gia đình chị chăm chỉ với nghề mua bán phế liệu, nhưng cũng chỉ đủ lo cho hai đứa con nhỏ và trang trải cuộc sống, trong khi căn nhà nhiều năm bị xuống cấp mà không đủ tiền để sửa chữa. Để giúp đỡ, Mặt trận xã Đông Phú trích 50 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” cất nhà đại đoàn kết tặng gia đình chị Luyến. Tuy căn nhà mới không to đẹp, nhưng được xây dựng khá kiên cố, là tài sản quý giá đối với gia đình chị. Ngày nhận bàn giao nhà, chị Luyến chia sẻ niềm vui: “Tôi rất biết ơn Mặt trận đã hỗ trợ cất nhà cho gia đình tôi, có được căn nhà mới giúp tôi có thêm động lực, niềm tin để từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống”.

Theo bà Nguyễn Thị Mỹ Lua, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Phú, bên cạnh việc cất nhà cho hộ nghèo, mới đây, Mặt trận xã Đông Phú còn trích Quỹ “Vì người nghèo” để sửa chữa 3 căn nhà cho ông Lê Văn Đèo, ở ấp Phú Hưng, ông Nguyễn Văn Năm và bà Nguyễn Thị Xinh cùng ngụ ấp Phú Thọ, mỗi căn được hỗ trợ sửa chữa 20 triệu đồng.

Chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng đã phối hợp huyện Long Mỹ tổ chức khởi công xây dựng 20 căn nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo của huyện và nhà bà Trần Thị Tám, ấp 3, xã Vĩnh Thuận Đông được chọn làm điểm để tổ chức lễ khởi công.

Bà Tám là hộ nghèo nhiều năm qua, sống một mình trong căn nhà lá chưa đầy 60m2 đã xuống cấp, mọi chi phí sinh hoạt trong nhà do người con đi làm công nhân ở tỉnh Bình Dương gửi tiền về. Thấy vậy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp huyện khởi công cất tặng bà căn nhà vách tường, mái lợp tôn, nền lót gạch bông, kinh phí khoảng 70 triệu đồng, trong đó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng.

“Tôi không nghĩ từng tuổi này được hỗ trợ xây dựng nhà mới. Vài tháng nữa đón Tết Nguyên đán trong ngôi nhà mới còn gì vui bằng”, bà Tám xúc động nói. Còn ông Danh Nghiên, ở ấp 5, xã Lương Tâm, bộc bạch: “Đợt này tôi cũng được hỗ trợ một căn nhà, tuy chưa khởi công nhưng nhiều đêm tôi không ngủ được vì quá vui. Đây là nguồn động viên rất lớn để tôi an tâm lao động sản xuất”.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang, từ đầu năm đến nay, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao gần 484 căn nhà đại đoàn kết, trị giá hơn 14,3 tỷ đồng; sửa chữa 14 căn, trị giá trên 240 triệu đồng.

Bàn giao nhà cho gia đình chị Nguyễn Thị Luyến (người đứng thứ 4 từ phải qua).

Thiết thực từ những mô hình hỗ trợ sinh kế

Bên cạnh việc hỗ trợ nhà ở, Mặt trận các cấp trong tỉnh cũng tích cực hỗ trợ nhiều mô hình sinh kế, nhằm giúp cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Bà Hà Thị Mỹ Anh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, cho biết, trên địa bàn xã còn không ít hộ dân gặp khó khăn trong cuộc sống, do đó việc hỗ trợ sinh kế để tạo điều kiện cho bà con cải thiện đời sống là công tác được Mặt trận xã quan tâm.

Mới đây, tại buổi ra mắt mô hình “Hỗ trợ con giống giúp hộ nghèo phát triển kinh tế” ở xã Lương Nghĩa, có 8 hộ nghèo được hỗ trợ, do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã vận động, bà Danh Thị Hạnh, chia sẻ: “Tôi sẽ dùng số tiền 5 triệu đồng được hỗ trợ để mua gà về nuôi và buôn bán nhỏ. Tôi rất biết ơn sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền địa phương. Tôi sẽ cố gắng làm ăn, chi xài tiết kiệm để tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống”.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Long Mỹ, thời gian qua, đã phối hợp thực hiện 11 mô hình hỗ trợ sinh kế cho người dân, qua đó giúp vốn cho 164 hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển kinh tế gia đình, tổng nguồn vốn hỗ trợ gần 1 tỷ đồng trích từ Quỹ “Vì người nghèo” của huyện và các xã, thị trấn. Ngoài hỗ trợ về vốn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện còn phối hợp ngành chức năng có liên quan chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất, góp phần giúp người dân thực hiện mô hình làm ăn đạt hiệu quả cao, sớm ổn định cuộc sống.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang, đơn vị đã hiệp thương với các tổ chức thành viên về công tác giảm nghèo trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Kết quả, đã xây dựng, nhân rộng 71 mô hình hỗ trợ sinh kế cho gần 2.450 hộ nghèo về bò giống, nuôi lươn; hỗ trợ buôn bán nhỏ, xây dựng các mô hình kinh tế cá thể... với tổng kinh phí gần 22 tỷ đồng. Mô hình sinh kế không chỉ hỗ trợ “cần câu” bằng nguồn vốn, cây, con giống mà còn chỉ cho người dân “cách câu cá” thông qua việc định hướng mô hình và hỗ trợ kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Nhờ vậy, hiệu quả do các mô hình mang lại giúp không ít người dân cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang Trần Văn Chính cho biết, công tác chăm lo người nghèo và an sinh xã hội được Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh xác định là việc làm nghĩa tình và trách nhiệm. Từ đó, các đơn vị triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, được cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Từ đầu năm đến nay, để đẩy mạnh vận động Quỹ vì người nghèo và Chương trình An sinh phúc lợi xã hội, các cấp Mặt trận và các tổ chức thành viên tổ chức vận động sự chung tay, góp sức của cộng đồng, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh được gần 198,5 tỷ đồng; trong đó Quỹ vì người nghèo gần 67 tỷ đồng, còn lại là Quỹ An sinh phúc lợi xã hội. Riêng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022, đã vận động được 7,2 tỷ đồng Quỹ Vì người nghèo và 11 tỷ đồng Quỹ an sinh phúc lợi xã hội.

“Để tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (theo Thông tri số 25/TTr-MTTW-BTT ngày 24/5/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam), Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 07/10/2016 của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn với giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”, chúng tôi sẽ thực hiện đúng theo tinh thần phương châm hành động chung của tỉnh là “Hình thức tập trung, nội dung thiết thực, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất”, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang, Trần Văn Chính, cho biết thêm.

PHÙNG DŨNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/hau-giang-no-luc-cham-lo-tot-cho-ho-ngheo-post726909.html