Hậu Giang: Nâng cao chất lượng dân số để góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững

Hậu Giang vừa tổ chức Lễ phát động Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày dân số Việt Nam (26/12), Hội nghị tổng kết Chiến dịch truyền thông dân số năm 2020, Tháng hành động quốc gia về dân số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm nay với chủ đề 'Nâng cao chất lượng dân số để góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững'.

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố phải phối hợp chặt chẽ, lồng ghép công tác dân số vào kế hoạch hoạt động của đơn vị, địa phương.

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên tuyền, vận động người dân hưởng ứng để cùng nhau hiểu và tham gia thực hiện tốt công tác dân số trong thời gian tới.

 Ông Đồng Văn Thanh trao bằng khen cho tập thể tiêu biểu.

Ông Đồng Văn Thanh trao bằng khen cho tập thể tiêu biểu.

Hưởng ứng tháng hành động, bên cạnh hoạt động diễu hành, truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về dân số, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình sẽ đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên; tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân; tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

Kết quả, giải nhất trong thực hiện Chiến dịch truyền thông dân số năm 2020 thuộc về huyện Châu Thành, giải nhì thành phố Ngã Bảy và giải ba là thị xã Long Mỹ.

Nhật Quyên

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/hau-giang-nang-cao-chat-luong-dan-so-de-gop-phan-phat-trien-dat-nuoc-nhanh-va-ben-vung-559885.html