Hậu Giang muốn PCPNN và doanh nghiệp hỗ trợ dân sinh khỏi tác động tiêu cực của môi trường

Ngày 3/11, UBND tỉnh Hậu Giang đã tổ chức buổi đón tiếp đoàn Ủy ban Cố vấn Hòa bình Thống nhất Dân chủ Hàn Quốc và đại diện một số doanh nghiệp Hàn Quốc theo lời giới thiệu của Văn phòng đại diện phía Nam thuộc Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam đến thăm hỏi và làm việc.

Tham dự buổi đón tiếp có ông Trương Cảnh Tuyên - Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang; bà Trần Thị Thu Thủy - Trưởng Đại diện Văn phòng đại diện phía Nam, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Park Nam Jong - Chủ tịch khu vực phía Tây vùng Đông Nam Á, Ủy ban Cố vấn Hòa bình Thống nhất Dân chủ Hàn Quốc; ông Lee Yoon Moo-Tổng giám đốc công ty Blooming cùng toàn thể đại diện của các ban, ngành tại tỉnh Hậu Giang.

Phát biểu tại buổi đón tiếp, ông Trương Trương Cảnh Tuyên - Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, tỉnh Hậu Giang đã có ký kết, hợp tác hữu nghị với huyện Gangjin và tỉnh Jeollanam-do, Hàn Quốc từ năm 2013, hiện nay tại tỉnh Hậu Giang có rất nhiều lao động đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Ông bày tỏ mong muốn kết nối và hợp tác nhiều hơn với các doanh nghiệp Hàn Quốc thông qua sự giới thiệu Ủy ban Cố vấn Hòa bình Thống nhất Dân chủ Hàn Quốc, qua đó góp phần phát triển kinh tế ở tỉnh Hậu Giang, cũng như giúp đỡ người lao động đang làm việc tại Hàn Quốc.

Ông cho biết thêm, người dân tại Hậu Giang hiện nay kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, hầu hết người dân đều trồng lúa và cây ăn trái. Tỉnh Hậu Giang là một trong những tỉnh thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề bởi nạn ngập mặn và biến đổi khí hậu.

Ông Park Nam Jong trao quà lưu niệm cho ông Trương Cảnh Tuyên- PCT UBND tỉnh Hậu Giang.

Qua buổi làm việc, ông bày tỏ mong muốn vận động thêm nhiều dự án thiện nguyện từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và doanh nghiệp về hỗ trợ dân sinh khỏi tác động ảnh hưởng của môi trường cùng các dự án cung cấp nước sạch cho người dân tại tỉnh Hậu Giang.

Phát biểu tại buổi đón tiếp, ông Park Nam Jong-Chủ tịch khu vực phía Tây vùng Đông Nam Á, Ủy ban Cố vấn Hòa bình Thống nhất Dân chủ Hàn Quốc cho biết ông sẽ giới thiệu địa phương Hậu Giang với các doanh nghiệp Hàn Quốc để tạo thêm nhiều cơ hội hợp tác và đầu tư lâu dài tại tỉnh.

Thu Trang

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/hau-giang-muon-pcpnn-va-doanh-nghiep-ho-tro-dan-sinh-khoi-tac-dong-tieu-cuc-cua-moi-truong-122594.html