Hậu Giang: Mái che hội trường bất ngờ sập sau vài tháng đưa vào sử dụng

Trước khi một hội nghị ở địa phương diễn ra, phần mái che của hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu rộng khoảng 300 m2 bất ngờ sập xuống.

Trước khi một hội nghị ở địa phương diễn ra, phần mái che của hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu rộng khoảng 300 m2 bất ngờ sập xuống.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Vietnamnet

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Vietnamnet

Vietnamnet đưa tin, ngày 13/8, ngành chức năng huyện Châu Thành, Hậu Giang xác nhận có vụ sập mái che hội trường thị trấn Ngã Sáu xảy ra vào sáng 10/8.

Theo ghi nhận, toàn bộ phần mái của hội trường gồm: ngói và khung sắt, trần la phông bị sập xuống, đè lên thiết bị, bàn ghế… Nhiều thiết bị điện như quạt, đèn, loa âm thanh bị hư hỏng nặng.

Chủ tịch UBND thị trấn Ngã Sáu Hồ Thanh Tân cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, chỉ có bảo vệ cơ quan có mặt. Sau khi nhận được tin báo, thị trấn đã báo cáo về UBND huyện sự việc trên.

Theo tìm hiểu của PV báo Tiền Phong, khu hành chính UBND thị trấn Ngã Sáu do Ban Quản lý dự án huyện Châu Thành làm chủ đầu tư, có diện tích hơn 4.400m2, gồm các hạng mục: san lấp mặt bằng, cổng hàng rào, khối trụ sở khu hành chính, khối hội trường 250 chỗ ngồi, nhà xe, cột cờ, sân đường nội bộ, cây xanh, thoát nước ngoại vi, hệ thống chống sét, phòng cháy, chữa cháy, cấp điện nội vi và cấp nước nội vi cho các phòng, trang thiết bị cho các phòng làm việc và trang thiết bị hội trường.

Công trình đổ sập chỉ sau 8 tháng đưa vào sử dụng. Ảnh: Vietnamnet

Tổng mức đầu tư dự án gần 15 tỷ đồng. Trong đó, vốn từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất trụ sở thị trấn Ngã Sáu 11,3 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương trong dự kiến kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh. Công trình được đưa vào sử dụng vào tháng 11/2018 sau 3 năm xây dựng.

Ông Tống Hoàng Khôi, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Hậu Giang) cho biết trên báo Pháp luật TP.HCM, hiện chưa thống kê được cụ thể thiệt hại của sự cố trên.

Cũng theo ông Khôi, khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo huyện đã báo cáo về tỉnh, hiện đoàn của các sở, ngành liên quan đang kiểm tra xác định rõ nguyên nhân của sự cố sập mái của hội trường thị trấn. “Hiện chúng tôi chờ kết luận của cơ quan chức năng tỉnh...”, ông Khôi cho biết thêm.

Mộc Miên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/hau-giang-mai-che-hoi-truong-bat-ngo-sap-mai-sau-vai-thang-dua-vao-su-dung-a288569.html