Hậu Giang hỗ trợ gần 99 tỉ cho người bị ảnh hưởng COVID-19

Tính đến nay Hậu Giang đã chi hỗ trợ cho các nhóm người dân gặp khó khăn do COVID-19 tổng số tiền gần 99 tỉ đồng.

Ngày 16-6, thông tin từ UBND tỉnh Hậu Giang cho hay tính đến nay tỉnh đã chi hỗ trợ cho các nhóm người dân gặp khó khăn do COVID-19 tổng số tiền gần 99 tỉ đồng.

Cụ thể, tỉnh chi gần 8 tỉ đồng hỗ trợ 5.292 người có công với cách mạng, chi hỗ trợ hơn 25.000 người thuộc diện bảo trợ xã hội trên 37,5 tỉ đồng.

TP Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) vắng vẻ trong những ngày thực hiện cách ly toàn xã hội. Ảnh: CHÂU ANH

TP Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) vắng vẻ trong những ngày thực hiện cách ly toàn xã hội. Ảnh: CHÂU ANH

Đối với 66.000 người thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo, tỉnh đã chi hỗ trợ cho trên 66.000 người với tổng kinh phí trên 49,5 tỉ đồng. Cạnh đó, có 82 hộ kinh doanh khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm được hỗ trợ.

Riêng với nhóm người bán lẻ vé số phải dừng bán do dịch COVID-19, qua thống kê toàn tỉnh có hơn 4.100 người bị ảnh hưởng. Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang đã hỗ trợ mỗi người 900.000 đồng, tổng kinh phí hỗ trợ là 3,7 tỉ đồng.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang chỉ còn hai người đang được theo dõi, cách ly. Đó là trường hợp từ Trung Quốc qua cửa khẩu ở tỉnh Hà Giang về nhà ở Cái Tắc (huyện Châu Thành A) và người mẹ ruột của người này.

Theo Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, tổng nhu cầu kinh phí cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh là trên 152 tỉ đồng, hiện tỉnh đã được cấp hơn 115 tỉ đồng và đang trình UBND tỉnh bổ sung số còn lại.

CHÂU ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/dich-covid-19/hau-giang-ho-tro-gan-99-ti-cho-nguoi-bi-anh-huong-covid19-918916.html