Hậu Giang: Hàng nghìn người tham gia chạy Marathon kêu gọi chống biến đổi khí hậu

Với khẩu hiệu 'Save Mekong Delta' các vận động viên và BTC giải mong muốn lan tỏa đến cộng đồng, góp phần vào công tác chống biến đổi khí hậu đang đe dọa khu vực ĐBSCL.

Các vận động viên chuẩn bị xuất phát. Ảnh: Trung Phạm

Các vận động viên chuẩn bị xuất phát. Ảnh: Trung Phạm

Ngày 21/4, tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, UBND tỉnh Hậu Giang và Sở VHTT DL tỉnh Hậu Giang đã tổ chức khai mạc Giải Mekong Delta Marathon Hậu Giang 2019 – Cup We Love.

Ông Lữ Văn Hùng- Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang trao thưởng cho những vận động viên nam đạt giải ở cự 42km. Ảnh: Trung Phạm

Tham dự giải có hơn 4.000 vận động viên trong và ngoài nước cùng các cơ quan, ban, ngành tỉnh Hậu Giang. Đây là lần đầu tiên tỉnh Hậu Giang nói riêng và khu vực ĐBSCL nói chung tổ chức giải chạy quy mô lớn với tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Lê Tiến Châu - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang trao thưởng cho vận động viên đạt giải. Ảnh: Trung Phạm

Đặc biệt, ở giải lần này có đường chạy không lập lại ở tất cả các cự ly, với những cung đường chạy ấn tượng, khép kín. Trên đường chạy các vận động đi qua có nhiều quang cảnh tuyệt đẹp như đồng lúa, sông ngòi, cây trái gần gũi với thiên nhiên. Trên hành trình các vận động viên đi qua có rất đông người dân, trẻ em đứng dọc 2 bên đường reo hò, cổ vũ, động viên.

Ông Trương Quang Hoài Nam – Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ ( bên phải) cũng tham gia giải chạy Marathon lần này và hoàn thành đường chạy ở cự ly 42km. Ảnh: Trung Phạm

Toàn bộ kinh phí của giải sẽ được quyên góp cho Quỹ Vì người nghèo, chung tay mang lại niềm vui cho người dân còn khó khăn, bị ảnh hưởng trực tiếp bởi biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Bà Nguyễn Thị Lý Phó Giám Đốc Sở VHTTDL tỉnh Hậu Giang phất cờ xuất phát giải Marathon. Ảnh: Trung Phạm

Ông Đồng Văn Thanh – Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết: “Giải Mekong Delta Marathon quốc tế lần này, ban tổ chức và các đơn vị đồng hành cùng Giải đã đề ra sáng kiến Save Mekong Delta với các chương trình hành động chống biến đổi khí hậu, nhằm mục đích đẩy mạnh và lan tỏa thông điệp “Save Mekong Delta” rộng rãi đến mọi đối tượng trong nước và quốc tế. Từ đó, vận động, huy động nguồn lực để thực hiện các hoạt động phòng, chống và khắc phục hậu quả của biến đổi khí hậu”.

Với ý nghĩa cao đẹp, nhằm lan tỏa thông điệp “Save Mekong Delta” kêu gọi cộng đồng nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, giải chạy không chỉ thu hút đông đảo sự chú ý, tham gia của cộng đồng mà còn thu hút sự quan tâm rất lớn của các đơn vị sở, ban, ngành và các doanh nghiệp tại địa phương và trên cả nước. Giải chạy còn mang đến cơ hội quảng bá, giới thiệu về văn hóa, ẩm thực, du lịch đến du khách gần xa, đưa hình ảnh Hậu Giang gần hơn với mọi người, xúc tiến các cơ hội phát triển kinh tế - du lịch tại tỉnh Hậu Giang.

Sau thời gian tranh tài, kết quả chung cuộc như sau :

Cự ly 42km nam: Hạng nhất - Lê Tấn Hi; Hạng nhì - Khoa Nguyễn; Hạng ba - Nguyễn Tiến Hùng. Cự ly 42km nữ: Hạng nhất - Đỗ Thị Nguyệt; Hạng nhì – Trương Thị Trang Thanh Liễu; Hạng ba - Nguyễn Thị Thùy Mỵ.

Cự ly 21km nam: Hạng nhất - Đoàn Ngọc Hoàng; Hạng hai - Hồ Mình Tứ; Hạng ba - Lý Nhân Tín. Cự ly 21km nữ: Hạng nhất - Phạm Thị Thu Thủy; Hạng nhì - Đỗ Thủy; Hạng ba - Constance Louasse.

Cự ly 10km nam: Hạng nhất - Nguyễn Ngọc Thanh Hoàng; Hạng nhì - Alexandre Videau; Hạng ba - Trương Trí Tâm. Cự ly 10km nữ: Hạng nhất - Watanabe Chiharu; Hạng nhì - Nguyễn Ngọc Hiền; Hạng ba - Nguyễn Thị Diễm Trinh.

Cự ly 5km nam: Hạng nhất – Võ Hồng Thanh; Hạng nhì - Phan Hồng Điệp; Hạng ba - Phạm Ngọc Phát. Cự ly 5km nữ: Hạng nhất - Đoàn Thị Linh Nhi; Hạng nhì - Lê Thị Thiên Trang; Hạng ba - Lê Anh Thư.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Giải Mekong Delta Marathon quốc tế lần này:

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/hau-giang-hang-nghin-nguoi-tham-gia-chay-marathon-keu-goi-chong-bien-doi-khi-hau-d142732.html