Hậu Giang đẩy mạnh tuyên truyền về công tác gia đình

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2021 nhằm nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và toàn xã hội về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác gia đình trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Theo đó, UBND tỉnh Hậu Giang chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trên địa bàn tỉnh, nồng cốt là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức thực hiện các nội dung chủ yếu mà Kế hoạch đã đề ra.

Cụ thể, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản về lĩnh vực gia đình của các cấp, các ngành. Đồng thời, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp; biên soạn, xây dựng, nhân bản và phát hành tài liệu về công tác gia đình.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến kiến thức về công tác gia đình. Đặc biệt, tăng cường các hoạt động hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững tại cộng đồng. Quan tâm kiện toàn và thực hiện tốt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác gia đình các cấp.

Hậu Giang đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến kiến thức về công tác gia đình. Ảnh minh họa

Hậu Giang đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến kiến thức về công tác gia đình. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và có ý nghĩa nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3); Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (Tháng 6); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11).

Theo kế hoạch, UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” tại huyện Châu Thành A và huyện Long Mỹ. Đồng thời, thực hiện tốt việc thu thập dữ liệu và báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo Thông tư chỉ đạo của Bộ VHTTDL.

Song song đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về công tác gia đình, trọng tâm là tình hình thực thi nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương.

Việc triển khai Kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2021 nhằm thúc đẩy sự quan tâm của cộng đồng xã hội, nòng cốt là các gia đình văn hóa hướng tới việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Ngoài ra, còn góp phần triển khai sâu rộng các văn bản thuộc lĩnh vực gia đình, trọng tâm là: Luật Bình đẳng giới; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Trẻ em; Luật Người cao tuổi; việc giáo dục đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử tốt đẹp giữa các thành viên trong gia đình... đồng thời, kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển và hội nhập hiện nay.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/hau-giang-day-manh-tuyen-truyen-ve-cong-tac-gia-dinh-d167360.html