Hậu Giang đào tạo tiếng Hàn Quốc cho cán bộ, công chức

Khóa đào tạo do Tập đoàn Geumsan Hàn Quốc tài trợ đào tạo cho cán bộ, công chức, viên chức và công dân tỉnh Hậu Giang

UBND tỉnh Hậu Giang vừa khai giảng khóa học tiếng Hàn Quốc cho hơn 700 cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

Khóa học diễn ra từ ngày 15/1 đến ngày 9/4/2019. Các học viên là cán bộ, công chức, viên chức sẽ học tại trụ sở các Hội đặc thù tỉnh Hậu Giang; học sinh, sinh viên sẽ học tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang, Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ tỉnh Hậu Giang và Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang; người lao động tham gia học tập sẽ học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên các huyện, thị, thành phố...

Các học viên tham gia lớp học này được hoàn toàn miễn phí, sau khóa học học viên sẽ được trang bị đầy đủ các kiến thức về phát âm, kỹ năng nghe và đọc hiểu ngôn ngữ Hàn Quốc, sau 3 tháng các học viên nếu được công nhận đủ điều kiện sẽ được hoàn tất các thủ tục để đưa người lao động tỉnh Hậu Giang đi làm việc theo hợp đồng thời vụ tại Hàn Quốc.

Ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các học viên tham gia khóa học phải thật sự nghiêm túc, học tập có chất lượng

Ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các học viên tham gia khóa học phải thật sự nghiêm túc, học tập có chất lượng

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đánh giá cao sáng kiến tổ chức lớp học của các đơn vị chức năng của tỉnh cũng như sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Tập đoàn Geumsan.

Ông Lê Tiến Châu khẳng định, đây là hoạt động nhằm thực hiện nội dung Bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Hậu Giang và Tập đoàn Geumsan, lớp học sẽ không dừng lại vào ngày 09/4/2019 mà sẽ tiếp tục kéo dài trong suốt 02 năm theo bản ghi nhớ tài trợ, vì vậy ông hy vọng sẽ gặt hái kết quả bước đầu của lớp học, để mô hình này ngày càng nhân rộng hơn, tiềm năng triển vọng hợp tác giữa Hậu Giang - Hàn Quốc ngày càng phát triển, góp phần làm bền chặt mối quan hệ giữa Việt Nam - Hàn Quốc nói chung và phía Hàn Quốc với tỉnh Hậu Giang nói riêng.

"Khóa đào tạo là kết quả của sự hợp tác lâu dài gắn bó giữa tỉnh nhà và Tập đoàn Geumsan" - ông Lê Tiến Châu nhận định và đề nghị các học viên cần cố gắng sắp xếp thời gian học tập khoa học, chấp hành đầy đủ nội quy lớp học, nghĩa vụ của người học. Ông cũng yêu cầu các giảng viên giảng dạy phải hết mình, tạo mối quan hệ thân thiết, cởi mở giữa giảng viên và học viên để lớp học đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Quang Minh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/thoi-su/hau-giang-dao-tao-tieng-han-quoc-cho-can-bo-cong-chuc-434225.html