Hậu Giang đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phục vụ bầu cử

Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng với sự đoàn kết, nhất trí, quyết tâm cao, lực lượng Công an tỉnh Hậu Giang sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sáng 5/4, Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ phát động cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự chỉ đạo buổi lễ có ông Đồng Văn Thanh – Phó bí thư tỉnh Ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các lãnh đạo lực lượng Công an tỉnh.

Hậu Giang tổ chức Lễ phát động cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự.

Hậu Giang tổ chức Lễ phát động cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự.

Thượng tá Huỳnh Việt Hòa – Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh những trọng tâm đảm bảo ANTT kế hoạch bầu cử. Đây là đợt cao điểm thứ 2 của Công an tỉnh Hậu Giang trong năm 2021 sau cao điểm bảo vệ Tết Nguyên Đán Tân Sửu.

Thượng tá Huỳnh Việt Hòa – Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang.

Với phương châm: “Bản lĩnh, trí tuệ, đột phá, hiệu quả”, công an các đơn vị, địa phương phải triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch, phương án bảo vệ an toàn các hoạt động bầu cử; đồng thời kết hợp với quản lý, đấu tranh răn đe các loại đối tượng, tấn công mạnh vào các loại tội phạm. Trong đó, tập trung vào tội phạm sử dụng công nghệ cao, “tín dụng đen”, tội phạm xâm phạm sở hữu, đánh bạc, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng;

Công an xã, phường, thị trấn phải phát huy vai trò, nắm tình hình tại cơ sở, tổ chức tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; kịp thời tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, những thành tích, chiến công của lực lượng công an và Nhân dân trong đợt cao điểm; phối hợp với các ngành liên quan tuyên truyền pháp luật, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người có quá khứ lầm lỗi; bên cạnh đó phải bảo đảm thực hiện đạt tiến độ cấp căn cước công dân.

Phát biểu chỉ đạo ông Đồng Văn Thanh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thẳng thắng chia sẻ: “Lực lượng Công an tỉnh với vai trò nòng cốt, phải luôn luôn phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, mặt trận, đoàn thể, phối hợp tham mưu xử lý hiệu quả những vấn đề bức xúc trong dân, các vụ việc phức tạp, góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương.

Để đảm bảo môi trường thực sự an toàn để nhân dân, cử tri cả tỉnh được tham gia bầu cử một cách dân chủ, công khai, công bằng theo đúng qui định của pháp luật. Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng với sự đoàn kết, nhất trí, quyết tâm cao, lực lượng Công an tỉnh Hậu Giang sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không chỉ diễn ra bầu cử mà thường xuyên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ thi đua của Chính phủ cho Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hậu Giang

Thừa ủy Quyền Thủ tướng Chính Phủ, tại Lễ phát động, ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ thi đua của Chính phủ cho Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hậu Giang vì có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2020, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Trần Hữu Lễ

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/hau-giang-dam-bao-an-ninh-trat-tu-an-toan-phuc-vu-bau-cu-d152637.html