Hậu Giang đã làm gì để không có trường hợp tái nghèo?

Những năm qua, các ngành, các cấp trong tỉnh Hậu Giang luôn tập trung nhiều nguồn lực chăm lo, tạo điều kiện để bà con vươn lên thoát nghèo bền vững. Nhờ có những 'cần câu' đúng nghĩa mà tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm đáng kể qua từng năm. Đặc biệt, đến nay trên địa bàn Hậu Giang không có trường hợp tái nghèo.

Những ấp nghèo chuyển mình...

Từng là một trong những ấp nghèo nhất tỉnh Hậu Giang, giờ đây, ấp Xẻo Trâm, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp đã có nhiều thay đổi. Hệ thống giao thông được đầu tư xây dựng, tạo thuận lợi trong việc đi lại cũng như trao đổi hàng hóa của người dân. Trước đây, cũng như nhiều hộ dân ở ấp Xẻo Trâm, gia đình ông Lê Văn Tiếng thường xuyên trong cảnh chạy ăn từng ngày. Nhờ sự hỗ trợ của địa phương, sau nhiều năm cố gắng lao động, gia đình ông Tiếng đã vượt qua khó khăn, thoát khỏi cảnh nghèo và xây dựng được căn nhà vững chãi.

 Nhân viên Ngân hàng CSXH và cán bộ phòng LĐTB&XH huyện Vị Thủy (Hậu Giang) thăm mô hình nuôi cá của người dân.

Nhân viên Ngân hàng CSXH và cán bộ phòng LĐTB&XH huyện Vị Thủy (Hậu Giang) thăm mô hình nuôi cá của người dân.

Tương tự, ấp 10, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ cũng có sự chuyển mình theo hướng tích cực. Những con đường đất ngày nào đã được bê tông hóa, cuộc sống no đủ hiện hữu với những ngôi nhà khang trang, sạch đẹp, nhiều hộ mua được xe máy, ti vi, tủ lạnh… Tất cả góp phần làm thay đổi bộ mặt vùng nông thôn vốn nghèo khó trước đây. Ông Danh Mươi, Trưởng ấp 10, cho hay: “Những năm gần đây, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ấp 10 nói riêng và người dân trên địa bàn xã Lương Nghĩa nói chung được nâng lên đáng kể. Nếu như đầu năm 2016, toàn ấp có 393 hộ nghèo thì đến cuối năm 2017, con số này giảm mạnh, đặc biệt không có trường hợp tái nghèo”.

...Nhờ vào cách làm mới

Để giúp người dân thoát nghèo bền vững, theo bà Hồ Thu Ánh, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Hậu Giang: Tỉnh đã cử cán bộ nắm tình hình và chia các trường hợp nghèo thành hai loại: Nghèo do không có phương tiện sản xuất và nghèo do chưa chịu khó lao động. Theo đó, tùy vào từng trường hợp cụ thể mà địa phương có hướng hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực, hiệu quả nhất. “Đối với những trường hợp nghèo do không có phương tiện sản xuất, hiện tại tỉnh kết hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) hỗ trợ vốn vay lãi suất thấp cho bà con. Tỉnh cũng chỉ đạo các ngành chức năng cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn bà con cách thức làm ăn hiệu quả. Riêng với trường hợp nghèo do chưa cố gắng lao động, tỉnh triển khai mô hình đối thoại để khơi dậy tinh thần tự lực cho bà con. Tuy mới được triển khai thực hiện từ năm 2016 nhưng hiệu quả mang lại của mô hình rất cao”, bà Ánh cho biết.

Có mặt tại các buổi đối thoại với hộ nghèo do Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hậu Giang phối hợp với một số sở, ban, ngành và chính quyền địa phương tổ chức tại xã Hỏa Lựu (TP Vị Thanh), chúng tôi nhận thấy buổi đối thoại diễn ra với không khí rất thân tình. Đại diện các ngành chức năng lắng nghe, trực tiếp trả lời kiến nghị, giải đáp những thắc mắc cũng như những vấn đề còn tồn tại liên quan đến các chính sách đối với hộ nghèo. Ông Nguyễn Văn Thắng ở ấp Thạnh Phú, xã Hỏa Lựu, cho biết: “Trước đây, muốn nhờ chính quyền hỗ trợ vay vốn, chúng tôi phải làm rất nhiều giấy tờ, nhưng bà con mình chữ nghĩa không nhiều nên cũng ngại. Nay thông qua các buổi đối thoại, chúng tôi có thể kiến nghị trực tiếp với ngành chức năng nhờ hỗ trợ vay vốn, đồng thời hiểu rõ về các chính sách của Nhà nước, của địa phương đối với hộ nghèo”.

Theo ông Nguyễn Ngọc Lợi, Phó chủ tịch UBND xã Hỏa Lựu: Từ ngày có mô hình đối thoại giúp lãnh đạo các cấp đánh giá đúng thực chất đời sống, nguyện vọng của người nghèo. Đồng thời, hộ nghèo thấy được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đối với đời sống của mình, từ đó cố gắng phấn đấu vươn lên. “Thông qua các buổi đối thoại, chúng tôi sẽ phân loại từng nhóm đối tượng để có hướng hỗ trợ, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội; đồng thời giới thiệu một số mô hình làm ăn hiệu quả để áp dụng vào điều kiện thực tế ở địa phương, hướng đến giảm nghèo bền vững”, ông Lợi nói.

Cùng với đó, tỉnh Hậu Giang còn thực hiện tốt việc hỗ trợ nhà ở, dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, chuyển giao khoa học kỹ thuật... Gia đình anh Nguyễn Hoàng Anh ở ấp 6, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy là một trong những hộ điển hình cho phong trào trả lại sổ nghèo ở địa phương. Trước đây, do không có ruộng vườn, để mưu sinh, anh Hoàng Anh phảiđi làm thuê làm mướn quanh năm. Hiểu được hoàn cảnh của anh, địa phương đã kết hợp với NHCSXH hỗ trợ gia đình vay 30 triệu đồng với lãi suất thấp để chăn nuôi bò. Anh Hoàng Anh chia sẻ: “Lúc mới thực hiện mô hình, huyện cử cán bộ hướng dẫn cách chăm sóc, tiêm ngừa đầy đủ, vì thế bò phát triển rất tốt. Lứa bò đầu tiên tôi bán và thu lãi được 24 triệu đồng. Với số vốn có được, tôi vay thêm tiền để mua hai con bò sinh sản về nuôi. Vừa trả được nợ, vừa có tiền mua thêm bò, hiện nay, đàn bò của gia đình tôi đã lên đến 10 con, cuộc sống cũng ngày càng phát triển”.

Huyện Châu Thành A đề ra phương châm đảng viên phải là người tiên phong trong công tác giảm nghèo. Năm 2017, Huyện ủy Châu Thành A ban hành Nghị quyết 07 về đẩy mạnh công tác giảm nghèo đối với gia đình người có công, đảng viên thuộc hộ nghèo. Theo đó, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương nhận đỡ đầu để giúp đỡ gia đình người có công và đảng viên thuộc hộ nghèo xây dựng mô hình làm ăn, đồng thời hỗ trợ để mọi người tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Theo ông Phan Thạch Em, Bí thư Huyện ủy Châu Thành A: Trong năm 2017, gia đình người có công và đảng viên thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn thực hiện các mô hình làm ăn mang lại hiệu quả, như chăn nuôi, trồng trọt... đồng thời, có 41 hộ được hỗ trợ cất mới và sửa chữa nhà ở; 40/42 hộ là gia đình người có công, đảng viên thuộc diện hộ nghèo đã thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Không chỉ giúp thoát nghèo, chính quyền địa phương còn luôn quan tâm hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống. Đối với những hộ đã thoát nghèo, địa phương vẫn thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên, đồng thời cử cán bộ theo dõi để kịp thời hỗ trợ khi người dân cần. Nhờ đó, đầu năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh chiếm 12,48%, đến cuối năm giảm còn 9,63%, đặc biệt không có trường hợp tái nghèo.

THÚY AN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/hau-giang-da-lam-gi-de-khong-co-truong-hop-tai-ngheo-551650