Hậu Giang có gần 40 điểm sạt lở đất ven sông

Tổng chiều dài các điểm sạt lở gần 900m với diện tích mất đất bờ sông hơn 4.000 m2. Ước thiệt hại gần 2 tỷ đồng.

Tình hình sạt lở tại tỉnh Hậu Giang vẫn đang diễn biến phức tạp. Chỉ trong nửa tháng qua, tại địa phương này đã liên tiếp xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở, nâng tổng số điểm sạt lở tại địa bàn từ đầu năm đến nay lên gần 40 điểm.

Một điểm sạt lở xảy ra cách nay vài ngày ở ấp Phú Đông, thị trấn Mái Dẩm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Một điểm sạt lở xảy ra cách nay vài ngày ở ấp Phú Đông, thị trấn Mái Dẩm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang, trong nửa tháng qua trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện thêm 6 điểm sạt lở, nâng tổng số điểm sạt lở từ đầu năm đến nay lên 36 điểm. Tổng chiều dài các điểm sạt lở gần 900m với diện tích mất đất bờ sông hơn 4.000 m2. Ước thiệt hại gần 2 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm ngoái, chiều dài sạt lở đã tăng gần 500m, diện tích mất đất tăng gần 1.800 m2. Trong đó, địa phương xảy ra sạt lở nhiều nhất là huyện Châu Thành, nằm cặp sông Hậu, với 31 điểm sạt lở. Mặc dù tỉnh Hậu Giang đã triển khai nhiều giải pháp để phòng, chống nhưng vẫn không ngăn được tình trạng sạt lở tại nhiều điểm.

“Sạt lở dữ lắm rồi. Cái hàng dừa của tôi là cưa hết hai hàng dừa bây giờ còn gốc đó mà lở vô nữa đó, nó sụp nguyên bực không hà”, bà Dương Minh Nguyệt ở ấp Phú Đông, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành cho biết./.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/hau-giang-co-gan-40-diem-sat-lo-dat-ven-song-938204.vov