Hậu Giang cần tạo bước đột phá về quy mô của tổ chức Công đoàn

Sáng nay (3.5), Đại hội Công đoàn tỉnh Hậu Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã khai mạc. Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - đã phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn tỉnh Hậu Giang.

Đồng chí Trần Thanh Hải đã ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của Công đoàn tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ qua, đồng thời yêu cầu nhiệm kỳ tới, tổ chức Công đoàn Hậu Giang cần tiếp tục quan tâm phát triển đoàn viên, tạo bước đột phá về quy mô của tổ chức Công đoàn.

Đồng chí Trần Thanh Hải nhấn mạnh: 5 năm tới cũng là thời kỳ Việt Nam tham gia tích cực các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; tổ chức và hoạt động công đoàn tiệm cận nhiều hơn với các tiêu chuẩn quốc tế; quan hệ lao động ngày càng đa dạng, phức tạp yêu cầu, đòi hỏi của đoàn viên, NLĐ đối với tổ chức công đoàn ngày càng cao. Tình hình mới, có nhiều thách thức, vì vậy LĐLĐ tỉnh Hậu Giang cần dồn sức cho công tác phát triển đoàn viên và nâng cao chất lượng của các cấp công đoàn.

Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn tham gia phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Công đoàn phải đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước sát hợp từng đối tượng, lĩnh vực. Làm tốt công tác phát hiện và tổ chức biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, bồi dưỡng giới thiệu phát triển Đảng đối với đoàn viên ưu tú, nhất là đoàn viên ưu tú ngoài khu vực nhà nước để lực lượng lao động ngày càng phát triển, trưởng thành về chính trị, khẳng định những đóng góp trực tiếp và to lớn vào việc phát triển kinh tế xã hội.

LĐLĐ tỉnh Hậu Giang đón nhận Huân chương Lao động.

Xác lập những hoạt động thiết thực, hiệu quả cao ở mỗi cấp công đoàn. Cần tiếp tục hoàn thiện sâu sắc hơn theo hướng phát huy đúng mức nhiệm vụ đại diện, nhiệm vụ tổ chức NLĐ, nhiệm vụ phối hợp với người sử dụng lao động cụ thể hóa, thực hiện sát hợp với thực tế từng cơ quan, đơn vị các quy định pháp luật về quyền và lợi ích của NLĐ. Đảm bảo các chính sách tốt đẹp của Đảng, Nhà nước được thực thi đầy đủ, đồng thời NLĐ cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của người sử dụng lao động. Hàng năm, từng đơn vị cần đánh giá về chất lượng cuộc sống của NLĐ để mọi người nhận biết rõ hơn về kết quả đạt được, về việc làm của công đoàn vì hạnh phúc của NLĐ.

5 tập thể nhận bằng khen của UBND tỉnh Hậu Giang.

Tại đại hội, đồng chí Lữ Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang - cũng ghi nhận kết quả hoạt động của Công đoàn Hậu Giang nhiệm kỳ qua và đặt ra một số nội dung nhiệm kỳ tới cần thực hiện tốt hơn. Dịp này, Tỉnh ủy Hậu Giang đã tặng bức trướng cho đại hội và tặng 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ Mái ấm công đoàn tỉnh Hậu Giang.

Tỉnh ủy tặng bức trướng cho Đại hội Công đoàn tỉnh Hậu Giang.

Tỉnh ủy tặng 500 triệu đồng cho Quỹ Mái ấm Công đoàn tỉnh Hậu Giang.

Tại đại hội, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang đã được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch Nước vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ 2012 - 2016. 5 tập thể được nhận bằng khen của UBND tỉnh Hậu Giang vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua.

Hoàng Tân - Trần Tuấn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/hau-giang-can-tao-buoc-dot-pha-ve-quy-mo-cua-to-chuc-cong-doan-604827.ldo