Hậu Giang bổ nhiệm lại nhiều cán bộ lãnh đạo

Trong sáu nhân sự được bổ nhiệm lại, có hai cán bộ lãnh đạo có thời gian giữ chức vụ không đến năm năm.

Chiều 11-1, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã chủ trì và trao các Quyết định về công tác cán bộ.

Ông Đồng Văn Thanh (đứng giữa), Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang trao Quyết định bổ nhiệm lại cho các cán bộ lãnh đạo. Ảnh: BT

Ông Đồng Văn Thanh (đứng giữa), Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang trao Quyết định bổ nhiệm lại cho các cán bộ lãnh đạo. Ảnh: BT

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang quyết định bổ nhiệm lại đối với các ông/bà sau đây:

Ông Nguyễn Phong Minh giữ chức Trưởng ban Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, thời hạn năm năm kể từ ngày 12-12-2020.

Ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thời gian thời gian giữ chức vụ từ ngày 12-12-2020 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Bà Trần Phượng Quyên giữ chức Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, thời hạn năm năm kể từ ngày 19-1-2021.

Ông Lê Thanh Việt giữ chức Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh, thời hạn năm năm kể từ ngày 19-1-2021.

Ông Võ Hoàng Khải và ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh.

Trong đó, thời gian giữ chức vụ của ông Khải là từ ngày 12-12-2020 đến đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Còn thời gian bổ nhiệm lại đối với ông Tùng là năm năm từ ngày 12-12-2020.

Phát biểu tại Lễ công bố, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang mong muốn các cán bộ vừa được bổ nhiệm lại tiếp tục nâng cao năng lực, phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, và sức lực cùng với tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1963, trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa II; trình độ Lý luận Chính trị: Cao cấp.

Ông Tùng được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang vào tháng 12-2015.

Trước đó, ông Tùng từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A (Cần Thơ cũ), Giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành (Hậu Giang), Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang hồi tháng 10-2020, ông Tùng và ba Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh không ứng cử, tái cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

CHÂU ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/hau-giang-bo-nhiem-lai-nhieu-can-bo-lanh-dao-960940.html