Hậu duệ Hàng long thập bát chưởng bị gọi là 'gã hề' sau tuyên bố 'chỉ dùng 8 chưởng pháp'

Võ sư Hà Hưng Quả lập tức bị truyền thông Trung Quốc đả kích sau tuyên bố hùng hồn về 'tuyệt kỹ' Hàng long thập bát chưởng mà ông sắp sử dụng.

Vừa qua, tờ Sohu (Trung Quốc) đã đăng tải những phát biểu mới của võ sư Hà Hưng Quả - nhân vật được coi là truyền nhân duy nhất của Hàng long thập bát chưởng. Chỉ còn ít ngày nữa, giải võ thuật Côn Luân Quyết sẽ khởi tranh ở tỉnh An Huy và Hà Hưng Quả đang rất tự tin vào việc có thể đánh bại mọi đối thủ chỉ cần nhờ vào một phần công lực của Hàng long thập bát chưởng.

"Hàng long thập bát chưởng thực chất gồm 18 chưởng pháp. Nhưng tôi sẽ chỉ sử dụng 8 chưởng pháp đầu tiên của bí kíp này. Nếu không, nó sẽ gây ra những tổn thương nghiêm trọng cho tất cả mọi người bởi nếu dùng hết 18 chưởng pháp, sức mạnh của nó sẽ là cực kỳ khủng khiếp. Tôi tin rằng chỉ cần 8 chưởng pháp đầu tiên là đủ để làm mãn nhãn khán giả".

Hà Hưng Quả khẳng định chỉ dùng "8 chưởng pháp" đầu tiên trong Hàng long thập bát chưởng.

Hà Hưng Quả khẳng định chỉ dùng "8 chưởng pháp" đầu tiên trong Hàng long thập bát chưởng.

Sau khi đăng lại phát biểu của Hà Hưng Quả, tờ Sohu tỏ ra lo lắng cho các võ sư cổ truyền sắp tham dự giải đấu bởi ở Côn Luân Quyết, ban tổ chức áp dụng luật thi đấu khá lạ lẫm khi các võ sư chỉ đánh trong 1 hiệp duy nhất kéo dài tới 10 phút.

"Trận đấu sẽ chỉ có một hiệp nhưng kéo dài tới 10 phút. Luật thi đấu này là một thử thách rất lớn cho các bậc thầy võ thuật truyền thống, bởi liệu thể lực của họ có đủ để thi đấu trong vòng 10 phút hay không. Chúng tôi tin rằng các võ sư sẽ kết thúc trận đấu với kết quả thắng hoặc thua knock-out chứ không thể kéo dài tới hết 10 phút".

Trong khi đó, website Read01.com lại có bài bình luận đả kích những phát biểu "khoác lác" của võ sư Hà Hưng Quả về Hàng long thập bát chưởng. Tờ báo này đặt tiêu đề: "Tới khi nào sự hỗn loạn trong thế giới võ thuật mới bị dẹp bỏ? Trò hề của Mã Bảo Quốc vừa kết thúc, bây giờ lại đến trò hề của hậu duệ Hàng long thập bát chưởng".

"Ít ngày trước, trò hề của võ sư Thái Cực Mã Bảo Quốc đã kết thúc và chúng tôi nghĩ rằng sự hỗn loạn trong võ thuật sẽ được cải thiện. Thế nhưng, rốt cục nó lại bị tiếp diễn sau hành động tái xuất của hậu duệ Hàng long thập bát chưởng.

Võ sư Hà Hưng Quả bị mỉa mai là "gã hề" sau tuyên bố mới nhất của mình.

Hà Hưng Quả nói rằng ông ta không thể dùng hết 18 chưởng pháp của Hàng long thập bát chưởng bởi nó sẽ khiến đối thủ gặp chấn thương nghiêm trọng. Nhưng điều này nghe có quen không? Chẳng phải là Mã Bảo Quốc cũng nói giống như thế, để rồi ông ta thua muối mặt chỉ sau 30 giây?

Thế giới võ thuật đang hỗn loạn nhanh tới mức quá sức tưởng tượng. Mã Bảo Quốc từng tự hào rằng ông ta là một bậc thầy vĩ đại, thế rồi ông ta thảm bại trong vòng 30 giây bởi một võ sĩ nghiệp dư. Trò hề của Mã Bảo Quốc vừa kết thúc, bây giờ sẽ là một trò hề khác của Hà Hưng Quả. Chúng ta hãy chờ xem!" – website Read01.com bình luận.

(*Xem thêm các tin tức võ thuật hấp dẫn tại đây)

Tiểu Mã

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hau-due-hang-long-thap-bat-chuong-bi-goi-la-ga-he-sau-tuyen-bo-chi-dung-8-chuong-phap-8202027510051846.htm