Hậu Covid-19: Sân vận động đầu tiên ở Việt Nam mở đón khán giả

Sân PVF của CLB Phố Hiến là sân vận động đầu tiên ở Việt Nam mở cửa đón khán giả vào sân ở thời kỳ hậu Covid-19.

Sân PVF ở Hưng Yên sẽ đón khán giả vào theo dõi trận PVF gặp Thanh Hóa tại Cúp Quốc gia.

Cuối tuần này, vòng sơ loại Cúp Quốc gia 2020 sẽ diễn ra với 10 trận đấu trên 10 sân vận động trên khắp cả nước. Việc các sân có thể đón khán giả hay không được trao cho sở thể thao các tỉnh nơi đặt sân vận động.

Theo đó, sân PVF ở Hưng Yên của CLB Phố Hiến sẽ là sân vận động đầu tiên ở Việt Nam mở cửa đón khán giả vào sân ở thời kỳ "hậu Covid-19" với trận đấu giữa Phố Hiến và Thanh Hóa.

Thông báo của CLB Phố Hiến nêu rõ, các cổ động viên muốn vào sân sẽ phải tuân thủ mọi quy tắc về y tế để đảm bảo sức khỏe cho cá nhân cũng như cộng đồng. Ban tổ chức sân PVF sẽ không hạn chế số lượng khán giả được phép có mặt bởi sức chứa của sân chỉ là khoảng 4.000 người.

Ngoài trận đấu giữa Phố Hiến và Thanh Hóa, các trận đấu còn lại của vòng sơ loại Cúp Quốc gia 2020 vẫn chưa xác định sẽ có đón khán giả hay không. Trận đấu được người hâm mộ quan tâm nhất loạt đấu này là cuộc đọ sức giữa Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai trên sân Thiên Trường vào ngày 23/5.

(theo PV/VOV.VN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hau-covid-19-san-van-dong-dau-tien-o-viet-nam-mo-don-khan-gia-115967.html