Hậu Covid-19: Quảng Ninh đảm bảo du lịch an toàn, 'sát cánh' cùng ngành kinh tế mũi nhọn

Quảng Ninh đang tích cực thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ, tạo động lực cho ngành du lịch đảm bảo tăng trưởng.

Năm 2021, Du lịch Quảng Ninh phấn đấu đón 10 triệu lượt du khách. (Nguồn: Báo Quảng Ninh)

Năm 2021, Du lịch Quảng Ninh phấn đấu đón 10 triệu lượt du khách. (Nguồn: Báo Quảng Ninh)

Thực hiện mục tiêu kép, trong đó yêu cầu phải kiên quyết giữ vững địa bàn an toàn, nhanh chóng khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động xã hội trong trạng thái bình thường mới, ngày 2/3, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Công văn số 1180/UBND-DL1 về việc triển khai mở lại một số hoạt động kinh tế-xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Trong đó nêu rõ, kể từ 0h00 ngày 2/3, thí điểm mở lại các hoạt động du lịch, dịch vụ. Văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định về việc thí điểm cho phép cơ sở dịch vụ du lịch, cơ sở tín ngưỡng tôn giáo và các cơ sở dịch vụ khác trên địa bàn hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới. Đồng thời, chỉ tổ chức đón du khách nội tỉnh là người sinh sống làm việc trên địa bàn Quảng Ninh.

An toàn là mục tiêu hàng đầu

Ngay khi có văn bản thí điểm mở cửa trở lại các cơ sở dịch vụ, du lịch, cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, việc thực hiện yêu cầu phòng, chống dịch đã được đặt lên hàng đầu, đảm bảo tối đa an toàn cho người dân và du khách.

Các điểm chùa Yên Tử, bến xe, nhà ga, hệ thống cabin cáp treo, nơi ở và làm việc của người lao động các đơn vị, nhà hàng, cơ sở kinh doanh tại di tích được phun thuốc khử trùng. Công ty cũng yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết thực hiện nghiêm túc những biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Để chuẩn bị sẵn sàng đón tiếp người dân, du khách đến chiêm bái, từ trước khi dịch bệnh bùng phát, các điểm di tích trên địa bàn tỉnh đã triển khai phương án phòng, chống dịch bệnh. Cụ thể, nhiều nơi đã trang bị thiết bị đo thân nhiệt từ xa và cầm tay để kiểm tra y tế cho người dân khi đến tham quan; cung cấp miễn phí khẩu trang, dung dịch rửa tay cho du khách; phun tiêu độc, khử trùng toàn vùng di tích, in thông tin cảnh báo du khách về dịch bệnh.

Khu Di tích quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông (TP. Cẩm Phả) cũng thu hút khá đông người dân, du khách đi lễ đầu năm, vì thế, công tác phòng, chống dịch bệnh ở đây đã được TP. Cẩm Phả và các nhân viên Ban Quản lý đền Cửa Ông đề cao.

Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, thông báo liên tục trên hệ thống loa truyền thanh của đền về các biện pháp phòng chống dịch. Ban Quản lý đền luôn có một tổ túc trực mỗi ngày, phát miễn phí khẩu trang cho những du khách nào quên không mang; đồng thời, tổ chức họp, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên để chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch.

Không chỉ ở các cơ sở thờ tự, các điểm du lịch khác như Vịnh Hạ Long cũng thực hiện việc giãn cách đảm bảo số lượng an toàn, giữ khoảng cách tối thiểu giữa các hành khách và có các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định.

Các phương tiện tham quan thực hiện việc bố trí tối đa không quá 50% số ghế trên chuyến. Tàu lưu trú được phép chở số lượng khách theo đăng ký phù hợp với thực tiễn của tàu, nhưng phải triển khai các biện pháp không tập trung đông người tại những khu vực công cộng trên tàu, thực hiện việc bố trí lệch giờ ăn, giờ sinh hoạt chung...

Năm 2021, Du lịch Quảng Ninh phấn đấu đón 10 triệu lượt du khách; tổng thu từ du lịch đạt 20.000 tỷ đồng. Vì vậy, ngành Du lịch cần tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết kích cầu du lịch của tỉnh, coi đó là động lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Cùng với đó, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền quảng bá, xúc tiến kích cầu du lịch Quảng Ninh để khai thác thị trường nội địa ngay khi các tỉnh, thành trong cả nước cơ bản kiểm soát được dịch bệnh.

Trường hợp phương tiện vận chuyển, lưu trú không có không gian hoặc giải pháp đảm bảo giãn cách, thì phải thực hiện giảm số người cho phù hợp. Tất cả các phương tiện phải thực hiện tiêu độc, khử trùng theo đúng quy định trước khi hoạt động trở lại và thực hiện thường xuyên.

"Sát cánh" cùng ngành du lịch

Cùng với sự chủ động phòng chống dịch của các đơn vị kinh doanh hoạt động du lịch, tỉnh Quảng Ninh cũng tích cực thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ, tạo động lực cho ngành du lịch đảm bảo tăng trưởng.

Từ năm 2020 đến nay, tỉnh đã ban hành 4 gói kích cầu du lịch trị giá hàng trăm tỷ đồng, duy trì các chính sách ưu tiên, miễn giảm vé tham quan, lưu trú vịnh Hạ Long, Bảo tàng, Khu di tích danh thắng Yên Tử.

Bên cạnh đó, ngành Du lịch cũng nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các đơn vị liên quan. Điển hình như ngành Điện đã giảm cho các cơ sở lưu trú du lịch từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất trong 6 tháng.

Chi cục Thuế TP Hạ Long đã thực hiện giảm từ 50% trở lên so với mức đã khoán hoặc miễn thuế khoán đối với các hộ kinh doanh, tàu du lịch trong một số thời gian dịch bệnh bùng phát, phải tạm ngừng hoạt động để giãn cách xã hội...

Sở Du lịch đã phối hợp các đơn vị có liên quan lên phương án thu hút lượng khách du lịch trong nước, khách du lịch từ các thị trường khác bù đắp lượng khách thiếu hụt do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Trong đó, xây dựng, khai thác nhiều sản phẩm du lịch mới, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao hấp dẫn; tăng cường hoạt động xúc tiến, kích cầu du lịch tại các tỉnh, thành phố, đẩy mạnh liên kết, mở rộng không gian và thị trường khách du lịch trên cơ sở gắn kết chính quyền - điểm đến - doanh nghiệp...

Hiệp hội Doanh nghiệp, Hiệp hội Du lịch cũng “sát cánh” cùng ngành du lịch, tập trung các kiến nghị của doanh nghiệp về việc mong muốn tiếp cận gói vay ưu đãi của ngân hàng chính sách để giúp doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ phục hồi kinh doanh.

Nhờ vậy, mặc dù khu vực du lịch, dịch vụ bị ảnh hưởng rất sâu, song đến hết năm 2020, Quảng Ninh vẫn đón gần 10 triệu lượt khách và là địa phương duy nhất có khu vực dịch vụ chiếm chủ đạo, nhưng vẫn đạt tăng trưởng hai con số, với 10,05%.

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du lịch ngay từ đầu năm, khiến ngành bị lỡ một trong những "thời điểm vàng” quý giá để thu hút du khách, phục hồi kinh tế. Tuy nhiên, với các biện pháp phòng, chống dịch cương quyết, nghiêm túc và hiệu quả, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký khẳng định, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục đồng hành cùng với doanh nghiệp để tháo gỡ các khó khăn, kể cả những vấn đề nhỏ nhất.

Bên cạnh việc các đơn vị du lịch chủ động thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng chống dịch, về phía tỉnh sẽ cho rà soát lại các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền để sớm có giải pháp hỗ trợ, đồng hành hiệu quả với doanh nghiệp; tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, Tỉnh cũng sẽ cùng với các hiệp hội khẩn trương phục hồi và phát triển ngành du lịch, dịch vụ, vận tải, hàng không, từng giờ từng phút tận dụng cơ hội an toàn trong dịch bệnh để thúc đẩy ngành du lịch phục hồi nhanh trong quý I và cả năm 2021; phối hợp với doanh nghiệp xử lý thỏa đáng và kịp thời các vướng mắc về nguồn lao động cho các doanh nghiệp.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hau-covid-19-quang-ninh-dam-bao-du-lich-an-toan-sat-canh-cung-nganh-kinh-te-mui-nhon-139092.html