Hậu Car Passion 2019, Lamborghini Huracan LP 580-2 tiếp tục bị thất sủng

Lỡ hẹn với Hành trình siêu xe 2019, tới đây, số phận của chiếc Lamborghini Huracan LP 580-2 nhập khẩu chính hãng đầu tiên ở Việt Nam lại tiếp tục lận đận khi bị chủ nhân đưa lên sàn xe cũ.

Siêu xe Lamborghini Huracan LP 580-2 vừa trở về Hà Nội nhưng ngay lập tức đã xuất hiện trên sàn xe cũ.

Siêu xe Lamborghini Huracan LP 580-2 vừa trở về Hà Nội nhưng ngay lập tức đã xuất hiện trên sàn xe cũ.

Chiếc Lamborghini Huracan LP 580-2 này được nhập khẩu chính hãng đầu tiên vào Việt Nam năm 2016 với mức hơn 20 tỷ đồng. Hiện, chiếc xe đang được rao bán với giá 13 tỷ đồng. Như vậy, chỉ sau 3 năm, xe đã mất giá tới hơn 7 tỷ đồng.

Điều đáng lưu ý, tại thời điểm trước Hành trình siêu xe Car Passion 2019, chiếc xe đã từng xuất hiện tại TP HCM với bộ cánh mới, màu xám nhám với logo cũng như slogan “tôi yêu Việt Nam”. Tuy nhiên, không hiểu lý do vì sao, đến phút cuối, chiếc siêu xe này lại lỡ hẹn khiến các tín đồ không khỏi bất ngờ và tiếc nuối.

Liệu, nguyên nhân Lamborghini Huracan LP 580-2 này lỡ hẹn cùng Car Passion 2019 và việc bị thất sủng, đưa lên sàn xe cũ có chung một lý do? Hàng loạt câu hỏi được người hâm mộ đưa ra và không có câu trả lời.

Lamborghini Huracan LP 580-2 đã "lên đồ" đầy đủ nhưng vẫn lỡ hẹn với Car Passion 2019.

Hiện, mẫu xe đã trở lại với màu áo nguyên bản Rosso Mars nổi bật, đã về Hà Nội và chuẩn bị cho cuộc hành trình tìm chủ mới.

Mẫu xe LP 580-2 là phiên bản ít mạnh mẽ hơn so với người anh em LP 610-4 bởi chỉ được trang bị hệ dẫn động cầu sau thay vì hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian như trước đó.

Khi được đưa về Việt Nam năm 2016, mẫu siêu xe này cũng đã được thay đổi một số chi tiết so với nguyên bản như phần đầu xe mạnh mẽ hơn với 2 hút gió được mở rộng, đuôi xe cũng thay đổi đôi chút. Các chi tiết như ống xả cũng được độ lại “ngọt” hơn. Khối lượng xe cũng nhẹ hơn “người anh em" của mình lên tới 33kg.

Siêu xe này đã được độ lại hệ thống ống xả Fi Exhaust (ảnh Zing.vn)

Đặc biệt, hệ thống treo được làm mới với các lò xo cùng thanh chống lật. Độ cứng lò xo được tăng thêm 50% so với mẫu Gallardo LP 550-2. Bộ mâm hợp kim nhôm hoàn toàn mới có kích thước nhỏ hơn, được trang bị lốp dày hơn so với trên LP 610-4.

Hệ thống điều khiển động học trên Huracan LP 580-2 được điều chỉnh thông qua nút ANIMA (Adaptive Network Intelligent Management) trên vô-lăng, cho phép người lái tùy chọn các chế độ lái khác nhau. Hệ thống khởi động bằng nút bấm ẩn sau nắp đậy màu đỏ nổi bật ở bảng điều khiển trung tâm.

LP580-2 sử dụng cùng khối động cơ V10, dung tích 5.2L kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp. Tuy nhiên, công suất giảm từ 610 mã lực xuống còn 580 mã lực. Siêu xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,4 giây, tốc độ tối đa đạt được là 320 km/h.

Nội thất của xe được trang bị thêm hệ thống thông tin giải trí Lamborghini Infotainment System II thế hệ mới. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể lựa chọn thêm tùy chọn cá nhân hóa Ad Personam với màu sắc phối hợp khá hấp dẫn.

Phong độ là nhất thời, nhưng đẳng cấp là mãi mãi, liệu số phận của "siêu bò" này sẽ còn đi đến đâu và cái giá 13 tỷ đang được rao bán có phải là giá chốt hạ hay không? Giới mộ điệu nín thở chờ đợi đáp án sau cùng.

Anh Nguyễn (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://xe.nguoiduatin.vn/517/hau-car-passion-2019-lamborghini-huracan-lp-580-2-bi-rao-ban-356719.html