Hậu bầu cử Mỹ, Nhật Bản xoay sang phương án B trong chính sách ngoại giao?

Một cố vấn kinh tế có uy tín của Thủ tướng Nhật Bản cho rằng, Tokyo nên chuẩn bị cho 'kỷ nguyên không lãnh đạo' khi vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ dần phai nhạt,

Người dân Nhật Bản đọc báo đưa tin về cuộc bầu cử Mỹ 2020.

Người dân Nhật Bản đọc báo đưa tin về cuộc bầu cử Mỹ 2020.

Theo đó, Nhật Bản cần mở rộng các mối quan hệ chiến lược khác trong khi vẫn duy trì củng cố liên minh an ninh với Washington.

Thủ tướng Nhật BảnYoshihide Suga đã nhanh chóng chúc mừng ông Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tuần trước trước đương kim Tổng thống Donald Trump, mặc dù ông Trump chưa thừa nhận thất bại và khẳng định muốn tiếp tục củng cố liên minh và đảm bảo hòa bình thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Nhưng những lo ngại rằng Mỹ sẽ dành quan tâm cho công việc đối nội thay vì những chính sách đối ngoại vẫn âm ỉ ở Nhật Bản trong nhiều năm và hiện ngày càng gia tăng khi đối mặt với sự quyết đoán về kinh tế và quân sự của Trung Quốc. Nỗi lo này vẫn tồn tại trong suốt nhiệm kỳ của Tổng thống Trump bất chấp mối quan hệ tương đối ấm áp giữa nhà lãnh đạo sắp mãn nhiệm của Mỹ và người tiền nhiệm của ông Suga, cựu Thủ tướng Shinzo Abe.

Theo cố vấn Thủ tướng Nhật Bản - ông Takeshi Niinami, giám đốc điều hành của tập đoàn đồ uống Suntory Holdings Ltd - nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế, những lời hứa hẹn của ông Biden về việc khôi phục quan hệ của Mỹ với các định chế và đồng minh quốc tế rất đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, ông Niinami dự liệu rằng tầm ảnh hưởng của Mỹ có thể tiếp tục suy giảm, do ông Biden hậu chiến thắng sẽ phải đối mặt với sự chia rẽ sâu sắc trong nước. Giữa bối cảnh đó, việc Nhật Bản phải mở rộng thúc đẩy nhiều quan hệ đối tác là rất cần thiết.

Trao đổi với Reuters trong một cuộc phỏng vấn, ông Niinami khẳng định: “Chúng ta phải tạo dấu ấn với các quốc gia ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á) và Ấn Độ, đồng thời khám phá thêm các mối quan hệ với Mỹ trong lĩnh vực an ninh”.

Trong một tuyên bố riêng biệt được đưa ra ngay sau chiến thắng bầu cử của Biden, ông Niinami nói: “Tôi tin rằng vị trí lãnh đạo toàn cầu của Mỹ phai nhạt trong dài hạn là điều không thể tránh khỏi.

Cẩm Anh (Theo Reuters)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hau-bau-cu-my-nhat-ban-xoay-sang-phuong-an-b-trong-chinh-sach-ngoai-giao-401349.html