Hậu bầu cử Mỹ 2020: Tổng thống đắc cử Joe Biden chọn Bộ trưởng Y tế gây bất ngờ

Ngày 6/1, Tổng thống đắc cử Joe Biden đã chọn Tổng Chưởng lý bang California Xavier Becerra làm Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh.

Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden đã chọn Tổng Chưởng lý bang California Xavier Becerra (ảnh) làm Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. (Nguồn: AP)

Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden đã chọn Tổng Chưởng lý bang California Xavier Becerra (ảnh) làm Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. (Nguồn: AP)

Theo một số nguồn thạo tin, ông Becerra đã trở thành lựa chọn rõ ràng của ông Biden chỉ trong vài ngày qua. Đây là một bất ngờ bởi với hồ sơ chuyên môn về các vấn đề tư pháp hình sự, nhập cư và chính sách thuế, ông Becerra được dự đoán từ lâu là ứng cử viên cho vị trí Bộ trưởng Tư pháp.

Ông Becerra, 62 tuổi, đã phục vụ 12 nhiệm kỳ trong Quốc hội và là đại diện cho Los Angeles trước khi trở thành Tổng Chưởng lý của bang California vào năm 2017.

Ông là người Mỹ gốc Latinh đầu tiên giữ chức vụ đó và trong khi ở Quốc hội, ông là người Mỹ Latinh đầu tiên làm việc với tư cách một thành viên của Ủy ban Tài chính và Thuế vụ.

Ông Becerra sẽ dẫn dắt Bộ Y tế Mỹ trong bối cảnh cơ quan này đang phải vật lộn để giải quyết tình trạng đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trở lại, trong đó có những con số kỷ lục về các ca bệnh mới cũng như số người tử vong hàng ngày vượt quá mức 2.000 ca trong những ngày gần đây.

Bên cạnh đó, ông sẽ phải chuẩn bị nhằm triển khai chương trình tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho người dân nước này.

Lựa chọn trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống đắc cử Biden ngày càng bị áp lực về việc đa dạng hóa hơn nữa những quyết định bổ nhiệm nội các, trong đó có những lời phàn nàn từ nhóm nghị sĩ gốc Tây Ban Nha về việc thiếu vắng các nhân vật có nguồn gốc Latinh.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hau-bau-cu-my-2020-tong-thong-dac-cu-joe-biden-chon-bo-truong-y-te-gay-bat-ngo-130879.html