Hậu bầu cử Mỹ 2020: Ông Biden chỉ định Bộ trưởng Quốc phòng, thêm đòn giáng vào nỗ lực vô hiệu kết quả bầu cử của ông Trump

Ngày 8/12, nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden chính thức thông báo ông sẽ chỉ định Tướng nghỉ hưu Lloyd Austin làm Bộ trưởng Quốc phòng.

Nhóm chuyển giao quyền lực của ông Biden chính thức thông báo ông sẽ chỉ định Tướng nghỉ hưu Lloyd Austin làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. (Nguồn: AP)

Nhóm chuyển giao quyền lực của ông Biden chính thức thông báo ông sẽ chỉ định Tướng nghỉ hưu Lloyd Austin làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. (Nguồn: AP)

Trong thông báo, nhóm chuyển giao quyền lực của ông Biden nêu rõ: "Với thành tích quân sự nổi bật trong suốt 4 thập kỷ qua, Bộ trưởng Quốc phòng được bổ nhiệm Austin là một chỉ huy có nhiều kinh nghiệm và giàu thành tích, người đã phục vụ xuất sắc ở một số vị trí quan trọng nhất của Lầu Năm Góc".

Đề cử này sẽ cần được Thượng viện Mỹ thông qua. Nếu được chấp nhận, ông Austin sẽ là Bộ trưởng Quốc phòng da màu đầu tiên của Mỹ.

Tổng thống đắc cử Joe Biden cũng đã thúc giục Quốc hội thông qua đề cử này, đồng thời phản bác những lo ngại về việc đề cử Tướng quân đội làm lãnh đạo Lầu Năm Góc sẽ làm mờ ranh giới quân sự-dân sự.

Ông Biden cho rằng, "ông Austin nhận thức được động lực quân sự-dân sự đã bị áp lực lớn trong 4 năm qua", ám chỉ đến việc Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm nhiều tướng về hưu cho các vị trí quan trọng trong chính quyền ban đầu của mình, bao gồm cả Tướng thủy quân lục chiến đã nghỉ hưu Jim Mattis vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng.

"Anh ấy là người tôi cần trong lúc này", Tổng thống đắc cử Biden khẳng định.

Trong khi đó, liên quan kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2020, cùng ngày, Tòa án Tối cao đã bác yêu cầu của các đảng viên đảng Cộng hòa ở bang Pennsylvania nhằm ngăn chặn việc chứng nhận kết quả bầu cử tại bang này, theo đó ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden giành chiến thắng trước đương kim Tổng thống Donald Trump.

Quyết định của Tòa án Tối cao là một đòn mới nhất giáng xuống nỗ lực pháp lý kéo dài trong thời gian qua của Tổng thống Trump cũng như các đồng minh nhằm đảo ngược kết quả bầu cử.

Trước đó, ông Trump hy vọng các thẩm phán của Tòa án Tối cao với 3 thành viên bảo thủ có thể sẽ ủng hộ ông với những cáo buộc gian lận trong bầu cử.

Các thẩm phán đã đưa ra hành động nhanh chóng ngay sau khi bản tóm tắt cuối cùng của tòa án được đệ trình và phán quyết trên được đưa ra với sự nhất trí cao.

(theo Reuters, AP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hau-bau-cu-my-2020-ong-biden-chi-dinh-bo-truong-quoc-phong-them-don-giang-vao-no-luc-vo-hieu-ket-qua-bau-cu-cua-ong-trump-131043.html