Hậu bạo loạn ở Đồi Capitol: Bao nhiêu quan chức rời chính quyền Trump?

Nhiều quan chức Mỹ quyết định từ chức hoặc bị sa thải sau vụ bạo loạn ở Đồi Capitol vừa qua.

Hôm 6/1 (giờ địa phương), hàng trăm người tham gia một cuộc mít tinh ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xông vào tòa nhà Quốc hội gây hỗn loạn. Sau vụ bạo loạn ở Điện Capitol, nhiều quan chức Mỹ đã quyết định từ chức hoặc bị sa thải. Ảnh: AP.

Hôm 6/1 (giờ địa phương), hàng trăm người tham gia một cuộc mít tinh ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xông vào tòa nhà Quốc hội gây hỗn loạn. Sau vụ bạo loạn ở Điện Capitol, nhiều quan chức Mỹ đã quyết định từ chức hoặc bị sa thải. Ảnh: AP.

Hãng Reuters đưa tin, Bộ trưởng Giao thông Mỹ Elaine Chao thông báo bà sẽ rời nhiệm sở vào ngày 11/1 tới. Ảnh: Getty.

"Vụ tấn công Điện Capitol khiến tôi lo lắng khôn nguôi theo cách mà tôi đơn giản là không thể gạt sang một bên", bà Chao cho biết. Ảnh: Reuters.

Không lâu sau bà Chao, Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos cũng nộp đơn từ chức lên Tổng thống Trump vào tối 7/1 (giờ địa phương). Ảnh: Bloomberg.

Ông Steve Sund, người đứng đầu Lực lượng Cảnh sát Quốc hội Mỹ, hôm 7/1 cho biết ông sẽ từ chức vào ngày 16/1 tới. Ảnh: Getty.

Quyết định của ông Sund được đưa ra một ngày sau khi người biểu tình ủng hộ Tổng thống Trump xông vào tòa nhà Quốc hội, gây ra cảnh hỗn loạn chưa từng có và khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Ảnh: Reuters.

Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Matt Pottinger (ảnh), một trong những người phụ trách xây dựng chính sách Trung Quốc của Tổng thống Trump, bất ngờ từ chức hôm 7/1. Ryan Tully, cố vấn Nhà Trắng phụ trách vấn đề Nga và châu Âu, cũng xin rời nhiệm sở sau đó. Ảnh: Getty.

Gabriel Noronha, cố vấn đặc biệt trong nhóm Hành động Iran thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, bị sa thải sau khi bày tỏ giận dữ với người biểu tình trên Twitter, cáo buộc ông Trump (ảnh) đã kích động đám đông và cho rằng ông chủ Nhà Trắng "không còn đủ khả năng cầm quyền và cần ra đi". Ảnh: PTI.

Reuters đưa tin, ông Ryan Tully, cố vấn cấp cao về quan hệ với Nga của Tổng thống Donald Trump, từ chức ngày 7/1. Ảnh: Cảnh hỗn loạn tại Điện Capitol hôm 6/1.

Trước đó, Stephanie Grisham, cựu Giám đốc truyền thông kiêm Thư ký báo chí Nhà Trắng và là Chánh văn phòng của Đệ nhất phu nhân Melania Trump, đã đệ đơn từ chức, có hiệu lực ngay trong chiều 6/1. Ảnh: NYT.

Hai quan chức Nhà Trắng là Phó thư ký báo chí Sarah Matthews (ảnh) và Thư ký các vấn đề xã hội Rickie Niceta cũng đã từ nhiệm trong ngày 6/1. Ảnh: Getty.

Ngoài ra, Elinore McCance-Katz, Trợ lý Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, cũng gửi thư xin từ chức sau vụ bạo loạn xảy ra tại trụ sở Quốc hội Mỹ hôm 6/1. Ảnh: Getty.

Mời độc giả xem thêm video: Truyền thông Mỹ đưa tin ông Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống 2020 (Nguồn video: VTV)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/hau-bao-loan-o-doi-capitol-bao-nhieu-quan-chuc-roi-chinh-quyen-trump-1484526.html