Hát Xoan và Bài chòi được UNESCO vinh danh

Sau Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ, Xoan lại tiếp tục được vinh danh.

Sáng nay (8/12), tại kỳ họp lần thứ 12 của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 của UNESCO tại đảo Jeju Hàn Quốc, hát Xoan Phú Thọ đã chính thức được đưa ra khỏi danh sách "cần được bảo vệ khẩn cấp" và ghi danh là "di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Có lẽ những lời chúc mừng đầu tiên và trân trọng nhất xin được dành cho các nghệ nhân cao niên Phú Thọ và 9 tỉnh miền Trung đã hết lòng phục dựng, trao truyền hát Xoan và Bài chòi trong cộng đồng. Họ đã góp phần tạo thêm niềm tự hào di sản Việt Nam. Trong kỳ họp này, UNESCO xem xét tổng cộng 41 hồ sơ di sản.

Với Việt Nam, niềm vui nhân đôi bởi cùng 1 năm, cùng 1 kỳ họp, tận 2 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được vinh danh với sự đồng thuận cao từ các quốc gia thành viên. Một là lối hát thờ Vua có lịch sử hàng ngàn năm, hai là nghệ thuật dân gian, gắn với cư dân biển miền Trung. Hồ sơ hát Xoan được UNESCO đánh giá cao.

6 năm qua, Phú Thọ đã thực hiện nhiều chương trình hành động: đào tạo nghệ nhân kế cận, sưu tầm, nghiên cứu, số hóa di sản, phục dựng hàng trăm không gian diễn xướng và đưa xoan vào trường học. Lối hát dân gian gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã lan tỏa trong cộng đồng.

Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ là loại hình dân ca và trò chơi dân gian truyền thống đặc sắc của cư dân ven biển miền Trung (9 tỉnh từ Quảng Bình tới Khánh Hòa), mang tổng hòa giá trị: âm nhạc, thơ ca, diễn xuất, hội họa, văn học.

Ban Thời sự

Nguồn VTV: http://vtv.vn/van-hoa-giai-tri/hat-xoan-va-bai-choi-duoc-unesco-vinh-danh-20171208200424876.htm