Hát xẩm hồi sinh tại Hải Phòng

Chiếu xẩm Hải Phòng hiện có hơn 20 nghệ nhân, người trẻ nhất 7 tuổi, già nhất 70 tuổi...

Hai chị em Phạm Trần Hà Linh (10 tuổi) và Phạm Trần Khánh Huyền (7 tuổi) là những ca nương nhí của Chiếu xẩm Hải Phòng - Ảnh: Kỳ Văn

Ngày 7.4, tại đình Hào Khê (Q.Lê Chân, Hải Phòng), Chiếu xẩm Hải Phòng tổ chức lễ giỗ tổ nghề hát xẩm lần thứ 6, với sự tham gia của những người yêu nghệ thuật hát xẩm Hải Phòng và các nhóm xẩm từ Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Bình, Bắc Ninh, Ninh Bình.

Hình thành từ khoảng 10 năm trước bởi nỗ lực của nghệ nhân trẻ Đào Bạch Linh, Chiếu xẩm Hải Phòng hiện có hơn 20 nghệ nhân, người trẻ nhất 7 tuổi, già nhất 70 tuổi, sinh hoạt 2 buổi/tuần, hằng năm có giỗ tổ nghề vào ngày 22.2 âm lịch, đồng thời tham gia nhiều sinh hoạt văn hóa của địa phương.

Đặc biệt, từ vài năm nay, một số thành viên như nghệ nhân trẻ 17 tuổi Bùi Công Sơn của Chiếu xẩm Hải Phòng đã đi hát ở các lễ hội, chợ quê và được đón nhận như một sinh hoạt văn hóa truyền thống đang trở lại.

Kỳ Văn

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/hat-xam-hoi-sinh-tai-hai-phong-950470.html