Hát văn, Hát Chầu văn 'hút hồn' du khách

Tối 26/4, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên - Huế (số 41A Hùng Vương, thành phố Huế) đã khai mạc Liên hoan Hát văn, Hát Chầu văn toàn quốc 2018.

Hàng ngàn người tham dự Lễ khai mạc Liên hoan Hát văn, Hát Chầu văn toàn quốc 2018.

Liên hoan Hát văn, Hát Chầu văn toàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Festival Huế 2018 (diễn ra từ ngày 27/4-2/5 với chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển: Huế - một điểm đến, năm di sản").

Ban tổ chức trao Cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự Liên hoan.

Đây là sự kiện nhằm tôn vinh, quảng bá và phát huy giá trị nghệ thuật, nhân văn của loại hình Hát Văn, Hát Chầu Văn trong “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” đã được Unesco ghi vào Danh mục di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Liên hoan có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ; tinh thần đoàn kết, tình yêu quê hương đất nước, con người và truyền thống dựng xây đất nước; ca ngợi những thành tựu đạt được trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước;…

Các nghệ nhân, nghệ sỹ và khán giả đã có một đêm sống cùng nét đẹp tâm linh và nghệ thuật diễn xướng của Hát Văn, Hát Chầu Văn.

Liên hoan lần này quy tụ hơn 400 nghệ nhân, nghệ sỹ, diễn viên từ các tỉnh, thành phố: Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Lào Cai, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà hát Chèo Việt Nam.

Nghi lễ Chầu văn còn được gọi là hát văn - hầu đồng, hát văn - hầu thánh, ngự đồng, loan giá ngự đồng…, là một nghi lễ quan trọng gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu và thờ Đức Thánh Trần.

Ông Nguyễn Công Trung, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Phó Trưởng ban tổ chức nhấn mạnh: Việc tổ chức Liên hoan là một trong những nội dung của Chương trình hành động mà Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đề ra để giữ gìn và phát huy giá trị Di sản phi vật thể này.

Đây là một giải pháp cụ thể, thiết thực để định hướng việc thực hành Tín ngưỡng, tạo ra cơ hội giao lưu, gặp gỡ giữa các nghệ nhân, nghệ sỹ từ các vùng miền.

Một tiết mục trong chương trình.

Đêm Khai mạc với các tiết mục đặc sắc được biểu diễn bởi hai đoàn nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế và Nhà hát Chèo Hà Nội đã mang nét đẹp của nghệ thuật Hát Văn, hát Chầu Văn đến đông đảo công chúng. Liên hoan sẽ còn tiếp diễn trong suốt các ngày 27, 28/4 tại Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lê Minh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/am-nhac/hat-van-hat-chau-van-hut-hon-du-khach-tintuc402228