Hạt trưởng xin từ chức làm kiểm lâm viên: 'Chăm mẹ'

Ông Long cho biết, do mẹ ông đã già, các anh chị em trong gia đình ông ở xa nên ông xin làm kiểm lâm viên để có thời gian chăm mẹ.

Liên quan đến thông tin Hạt trưởng kiểm lâm xin từ chức để làm kiểm lâm viên, ngày 13/3, trao đổi với PV, ông Tống Hoài Long - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm thị xã Ayun Pa (Gia Lai) xác nhận và cho biết, ông xin từ chức vì lý do gia đình.

"Mẹ tôi năm nay 96 tuổi và cũng đang bị ốm do bệnh tuổi già nên tôi phải xin nghỉ để có thời gian chăm sóc mẹ. Nếu còn giữ chức Hạt trưởng tôi sợ mình không có thời gian chăm mẹ bởi các anh em trong gia đình tôi đều đang ở xa", ông Long cho biết.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai báo cáo lên Sở NNPTNT về Hạt trưởng kiểm lâm xin từ chức. Ảnh: Dân việt

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai báo cáo lên Sở NNPTNT về Hạt trưởng kiểm lâm xin từ chức. Ảnh: Dân việt

Theo ông Long, việc ông nghỉ không hề liên quan gì đến chuyên môn mà chỉ là việc cá nhân của gia đình nên ông mới nộp đơn xin từ chức Hạt trưởng.

Về việc này, cùng ngày, ông Nguyễn Hữu Huân, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cho biết, ông đã ký văn bản gửi Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn xem xét, cho ý kiến về việc ông Long xin từ chức.

Theo thông tin trên báo Dân Việt, dù được lãnh đạo các cấp động viên, phân tích nhưng ông Long không có ý định rút đơn và mong muốn cấp trên tạo điều kiện cho ông được từ chức Hạt trưởng và điều động về làm công chức không giữ chức vụ ở huyện Krông Pa.

Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai đã họp, đồng ý theo đề xuất của Chi cục Kiểm lâm và nguyện vọng của ông Long.

Theo Chi cục Kiểm lâm, việc ông Tống Hoài Long từ Hạt trưởng Kiểm lâm xin từ chức xuống làm kiểm lâm viên là trường hợp đầu tiên trong ngành kiểm lâm của tỉnh Gia Lai.

Ông Tống Hoài Long (quê TP.Quy Nhơn, Bình Định) có 31 năm công tác trong ngành kiểm lâm. Ông bắt đầu công tác tại Hạt kiểm lâm huyện An Khê (nay là thị xã An Khê) từ năm 1989. Sau đó kinh qua các chức vụ tại Hạt kiểm lâm huyện Kông Chro, Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, Đội phó Đội kiểm lâm cơ động số 3 và Hạt trưởng Hạt kiểm lâm thị xã Ayun Pa từ năm 2016 đến nay.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/hat-truong-xin-tu-chuc-lam-kiem-lam-vien-cham-me-3428985/