Hắt tiết heo vào người chủ tịch huyện, lĩnh 4 tháng tù

Sáng 11-6, Tòa án Nhân dân huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Loan (38 tuổi, trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê) về tội 'Làm nhục người khác'.

Bị cáo Nguyễn Thị Loan tại phiên tòa

Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Lê Ngọc Huấn, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê với tư cách là người bị hại đã có đơn xin vắng mặt và đã được Hội đồng xét xử chấp nhận.

Theo cáo trạng, trước đó vào khoảng 3 giờ ngày 9-2-2018, đoàn kiểm tra liên ngành của UBND huyện Hương Khê tiến hành đi kiểm tra tình hình việc giết mổ gia súc gia cầm tập trung tại khu vực chợ Sơn ở thị trấn Hương Khê. Đến khoảng 5 giờ 40 phút cùng ngày, trong khi đoàn kiểm tra và ông Lê Ngọc Huấn, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê đang giải thích, tuyên truyền, yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết giết mổ tập trung đảm bảo đúng quy định, bất ngờ Nguyễn Thị Loan là tiểu thương bán thịt heo tại chợ Sơn đã dùng chai đựng tiết heo hất thẳng vào người ông Lê Ngọc Huấn và một số cán bộ Công an huyện Hương Khê.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Loan đã cúi đầu nhận tội, ăn năn hối cải, thành tâm gửi lời xin lỗi đến Chủ tịch UBND huyện Hương Khê, Công an huyện Hương Khê, dân làng và mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tiết heo văng bẩn nhiều người đang thi hành công vụ

Trước đó, bị cáo Nguyễn Thị Loan đã từng bị Tòa án Nhân dân huyện Hương Khê xử phạt 12 tháng tù treo về tội “Mua bán trái phép hàng cấm” nhưng chưa được xóa án tích.

Về vụ án này, bị hại là ông Lê Ngọc Huấn, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nguyễn Thị Loan. Tại phiên tòa, căn cứ vào các quy định của pháp luật về hình sự, các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Hương Khê đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Loan 4 tháng tù giam.

DƯƠNG QUANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/hat-tiet-heo-vao-nguoi-chu-tich-huyen-linh-4-thang-tu-525814.html