Hạt nhân trong phát triển bền vững

Với gần 19.000 đảng viên, chiếm gần 20% tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, Đảng bộ Than Quảng Ninh (TQN) có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Vừa qua, tại Quảng Ninh, Đảng bộ Than Quảng Ninh (TQN) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ Than Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội

Ban Chấp hành Đảng bộ Than Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội

rong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ TQN đã cùng với Đảng bộ TKV tập trung lãnh đạo, quyết liệt chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đổi mới công nghệ theo hướng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa, tăng năng suất, mức độ an toàn, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Cùng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động, Đảng bộ TQN phát huy truyền thống “Kỷ luật - Đồng tâm”, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội IV Đảng bộ TQN đề ra. Tổng sản lượng than nguyên khai sản xuất giai đoạn 2016-2020 ước đạt 188 triệu tấn, than thương phẩm 186 triệu tấn, than tiêu thụ trên 200 triệu tấn, tăng hơn 17 triệu tấn so với giai đoạn 2010-2015. Nộp ngân sách trên địa bàn tỉnh trên 69.000 tỉ đồng, chiếm hơn 40% ngân sách thu nội địa của tỉnh. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên, công nhân lao động ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân người lao động đạt 11,8 triệu đồng/người/tháng, tăng bình quân 6,5%/năm...

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TQN khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 31 đồng chí

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực; thực hiện hiệu quả mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Giám đốc công ty tại các đơn vị thành viên TKV, Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng phòng/Quản đốc. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, phòng, chống tham nhũng được tăng cường, đóng góp quan trọng vào hiệu quả sản xuất kinh doanh...

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh: Với gần 19.000 đảng viên, chiếm gần 20% tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, Đảng bộ TQN có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, với TKV. Đây là đội ngũ tiên phong, hạt nhân bảo đảm cho sự ổn định và phát triển bền vững, quyết định đến năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị, đóng góp không nhỏ vào những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực của Quảng Ninh trong 5 năm qua.

Tỉnh Quảng Ninh và ngành than luôn có mối quan hệ gắn bó mật thiết. Ngành than vẫn giữ vị trí, vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh. Trong những tháng đầu năm 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngành than đã phát huy tốt vai trò tiên phong trong thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch, bảo đảm tuyệt đối an toàn sức khỏe cho công nhân, vừa ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh và của cả nước.

Bí thư Đảng ủy TKV Lê Minh Chuẩn phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TKV Lê Minh Chuẩn nhận định: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ TQN và Đảng bộ TKV gặp nhiều khó khăn do thị trường tiêu thụ than, khoáng sản biến động; ảnh hưởng của biến đổi thời tiết; sức ép từ phát triển kinh tế xanh, sạch, năng lượng sạch, sức hút lao động; điều kiện sản xuất ngày càng khó khăn… Song Đảng bộ TKV và Đảng bộ TQN đã đoàn kết, phát huy truyền thống “Kỷ luật - Đồng tâm”, lãnh đạo, chỉ đạo đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, lựa chọn được cấp ủy mới có phẩm chất chính trị, trình độ, trí tuệ, năng lực, đủ sức lãnh đạo Đảng bộ TQN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tham gia cùng Đảng ủy TKV để có những giải pháp, biện pháp hiệu quả cao, hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu chung của TKV giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2030-2045.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TQN khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 31 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV.

Đại hội đã tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy TQN khóa V. Đồng chí Vũ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, Bí thư Đảng ủy TQN khóa IV, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy TQN khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu 98,6%.

Phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ TQN khóa V đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 9 đồng chí; bầu 2 đồng chí giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy và bầu ủy viên UBKT Đảng ủy.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TQN lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, trong đó xác định, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ TQN phấn đấu sản lượng than nguyên khai sản xuất bình quân hằng năm của các đơn vị trực thuộc Đảng bộ đạt chỉ tiêu TKV giao; tốc độ tăng doanh thu 5%/năm; duy trì ổn định việc làm cho người lao động, thu nhập bình quân hằng năm tăng từ 5% trở lên; năng suất lao động tăng bình quân hằng năm tăng từ 6% trở lên; tỷ lệ nhất thể hóa Bí thư Đảng ủy, Giám đốc các đơn vị cơ sở đến cuối nhiệm kỳ đạt trên 90%.

Năm 2016, Đảng bộ TQN được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; năm 2019 được Tỉnh ủy Quảng Ninh công nhận là 1 trong 4 Đảng bộ trực thuộc xếp loại xuất sắc.

P.V

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/hat-nhan-trong-phat-trien-ben-vung-572325.html