Hạt nhân của phong trào phụ nữ

ĐTO - “Năng động, gương mẫu, nhiệt tình trong công tác Hội và phong trào phụ nữ” - đó là nhận xét của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã An Phú Thuận (huyện Châu Thành) về chị Nguyễn Thị Diệu Thọ, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ ấp Tân Thuận.

Chị Nguyễn Thị Diệu Thọ chăm sóc các chậu nha đam

Chị Nguyễn Thị Diệu Thọ chăm sóc các chậu nha đam

Chi hội phụ nữ ấp Tân Thuận hiện có trên 220 hội viên (HV), bằng sự gương mẫu, đi đầu của chị Diệu Thọ, thời gian qua, Chi hội luôn là tập thể vững mạnh, đoàn kết trong các hoạt động, phong trào. Để thu hút HV tham gia sinh hoạt đều đặn, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chị Diệu Thọ luôn dành thời gian để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chị em, qua đó đề xuất với Hội cấp trên những chương trình hoạt động cụ thể, phù hợp về thời gian, đối tượng tham gia ở cơ sở. Thông qua các mô hình: “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới (NTM)”, “Đoạn đường 3 sạch”, các phong trào thi đua phát triển kinh tế, hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo, khó khăn... Chi hội trở thành tập thể đoàn kết của các chị em trong ấp, là nơi trao đổi kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, chia sẻ những vui buồn, giải quyết những mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày...

Chị Diệu Thọ chia sẻ: “Với vai trò là Chi hội trưởng, tôi xác định, muốn thực hiện tốt các phong trào hoạt động của Hội, mình phải kiên trì tuyên truyền, vận động HV, phụ nữ thay đổi tư duy, nếp nghĩ; đồng thời bản thân là cán bộ Hội phải gương mẫu, thực hiện trước để các HV noi theo”.

Năm 2014, UBND xã An Phú Thuận phát động người dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn, có một số chị em chưa thống nhất hiến đất. Chị Diệu Thọ đã tiên phong thực hiện trước, tự nguyện chặt cây, hiến hơn 40m2 đất để xã làm đường. Tiếp đến, chị đi đến từng nhà HV vận động, giải thích về lợi ích của việc làm đường để người dân hiểu. Việc làm của chị đã thuyết phục được nhiều chị em cùng tham gia hiến đất, vật kiến trúc, trị giá hơn 2,3 tỷ đồng để làm đường giao thông, góp phần xây dựng NTM.

Theo chị Diệu Thọ, để thu hút chị em tích cực tham gia công tác Hội, cán bộ Hội phải xông xáo, chủ động tìm cách giúp đỡ HV, có như vậy mới truyền năng lượng cho người khác cùng nhiệt tình tham gia. Chị Diệu Thọ luôn sâu sát nắm bắt tư tưởng, tình hình HV, khi biết HV nào quá khó khăn, chị luôn tìm cách giúp đỡ. Trường hợp của 2 chị Nguyễn Thị Lài, Bùi Thị Muối, trước đây đều là hộ nghèo, không nghề nghiệp, không có việc làm ổn định, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Chị Diệu Thọ đã vận động 2 chị học nghề đan lục bình và vận động tặng 2 chiếc xuồng, giúp chị Lài và chị Muối có phương tiện đi cắt lục bình về phơi, đan thảm để có tiền lo cho cuộc sống gia đình.

Bên cạnh đó, chị còn vận động cất nhà tình thương cho hộ nghèo, mua bảo hiểm y tế cho phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo gặp khó khăn hay tặng học bổng cho học sinh nghèo. Trung bình mỗi năm, chị Diệu Thọ vận động các nhà hảo tâm tặng hàng trăm suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo và học bổng cho học sinh khó khăn trên địa bàn.

Với sự điều hành của chị Diệu Thọ, những năm qua, Chi hội phụ nữ ấp Tân Thuận đã triển khai hiệu quả nhiều mô hình như: “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng NTM”, “Đoạn đường 3 sạch”... Chị Diệu Thọ cùng các Tổ trưởng Tổ phụ nữ ấp tuyên truyền, hướng dẫn HV sử dụng nước sạch, cách làm nhà tiêu, nhà tắm, chuồng trại hợp vệ sinh; thường xuyên vệ sinh môi trường xung quanh nhà, trồng hoa dọc các trục đường chính.

Hiện nay, Chi hội Phụ nữ ấp đăng ký thực hiện “Đoạn đường 3 sạch” với chiều dài 2km, có hơn 100 hộ tham gia. Các hộ thường xuyên thu gom rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn. Việc làm thiết thực này đã tạo nên cảnh quang xanh, sạch, đẹp, đồng thời tạo cho các hộ dân trong ấp ý thức cộng đồng, có trách nhiệm hơn trong việc giữ gìn vệ sinh chung cũng như tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Đáng chú ý, Chi hội phát động chị em tận dụng diện tích đất xung quanh nhà để trồng cây nha đam trên chậu, vừa tạo cảnh quan, vừa có thể bán lấy tiền. Đến nay, đã có 98/104 hộ trồng cây nha đam, đa số các hộ đều nhận xét mô hình rất có ích.

Bà Cao Thị Bích Ngọc - Chủ tịch Hội LHPN xã An Phú Thuận nhận xét: “Chị Nguyễn Thị Diệu Thọ là người rất năng nổ, nhiệt tình và chịu khó, thường xuyên sâu sát nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của HV, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho HV. Chị Thọ tích cực vận động chị em phụ nữ thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần xây dựng NTM. Đặc biệt là vận động chị em tham gia mô hình “Đoạn đường 3 sạch”, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, đường làng xanh, sạch, đẹp”.

Với những đóng góp tích cực trong công tác Hội, chị Diệu Thọ vinh dự được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích phụ nữ tích cực tham gia xây dựng NTM năm 2019, trước đó, chị đã được nhận Bằng khen “Phụ nữ xuất sắc” năm 2015. Chị Diệu Thọ chính là hạt nhân tiêu biểu trong phong trào phụ nữ địa phương, để nhiều HV học tập, noi theo.

KIM NGÂN

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/hat-nhan-cua-phong-trao-phu-nu-90542.aspx