Hát karaoke quá to, bị hàng xóm xách 3 dao sang đâm chết

Nhắc nhở nhà hàng xóm hát karaoke nhỏ lại không được, Nguyễn Viết Lộc (SN 1959), trú tại thôn Bình Tiến A, xã Thái Yên, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã lạnh lùng xách 3 con dao sang đâm chết người bạn già.

Tin từ VKSND huyện Đức Thọ cho biết, lúc 11h45' ngày 28/2, trên địa bàn đã xảy ra vụ án giết người, đối tượng gây án là Nguyễn Viết Lộc (SN 1959), trú tại thôn Bình Tiến A, xã Thái Yên, huyện Đức Thọ. Nạn nhân là ông Nguyễn Minh Phước (SN 1969), trú cùng thôn. Nguyên nhân ban đầu, được xác định do nhà hàng xóm hát karaoke quá to, Nguyễn Viết Lộc không ngủ được đã xách 3 con dao sang đâm chết hàng xóm.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Lúc đó, nhóm bạn của nạn nhân Nguyễn Minh Phước cùng vài người nữa đi nhậu tại nhà một người bạn, sau đó cả nhóm kéo về nhà ông Thành (sát nhà Lộc) để hát karaoke. Thấy nhà hàng xóm hát quá to, Nguyễn Viết Lộc cũng mới đi nhậu về không ngủ được, đã sang nhà ông Thành nhắc nhở hàng xóm hát nhỏ lại.

Tại đây, hai bên đã lời qua tiếng lại nhưng đã được mọi người can ngăn. Nguyễn Viết Lộc quay về nhà để ngủ tiếp. Nhưng do bức xúc nên đã xách theo 3 con dao quay trở lại nhà ông Thành để nói chuyện. Khi qua nhà ông Thành, thấy ông Phước đang ngồi ở gần cổng, Nguyễn Viết Lộc đã rút dao ra đâm 2 nhát vào người ông Phước, khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung tại hiện trường vụ án.

Nạn nhân Nguyễn Minh Phước được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng đã tử vong vì vết thương quá nặng. Riêng Nguyễn Viết Lộc đã bị quần chúng nhân dân và cơ quan chức năng bắt giữ ngay sau đó.

Hiện Cơ quan điều tra Công an tỉnh và VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, xử lý.

Song Bùi

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/hat-karaoke-qua-to-bi-hang-xom-xach-3-dao-sang-dam-chet-50706.html