Harry và Meghan kiện hàng loạt nhiếp ảnh gia chụp trộm con trai

Cặp đôi nhà Sussex đã đệ đơn kiện các tay săn ảnh ở Los Angeles vì dùng máy bay không người lái để chụp trộm bé Archie.

Ngày 23/7, Harry và Meghan trình án kiện lên Tòa án Tối cao Los Angeles, cáo buộc một số nhiếp ảnh gia xâm phạm quyền riêng tư khi chụp ảnh con trai mình mà không được cho phép. Cặp đôi đã dựng hàng rào bao quanh biệt thự ở Beverly Hill để chống lại mánh lới chụp trộm của giới truyền thông, song những hình ảnh cậu con trai 14 tháng tuổi của họ vẫn tiếp tục bị phát tán.

Cặp đôi đã dựng hàng rào bao quanh biệt thự ở Beverly Hill để chống lại mánh lới chụp trộm của giới truyền thông.

Cặp đôi đã dựng hàng rào bao quanh biệt thự ở Beverly Hill để chống lại mánh lới chụp trộm của giới truyền thông.

Những nhiếp ảnh gia này không từ bất cứ phương pháp nào, kể cả điều khiển máy bay không người lái hay chọc thủng hàng rào ngăn cách, để "săn" được ảnh của bé Archie. Không chỉ vậy, họ còn cố tình đặt chú thích sai lệch để độc giả hiểu lầm rằng nhà Sussex vẫn thản nhiên đưa con đi chơi trong thời gian phong tỏa phòng COVID-19, dù khi ấy cả gia đình chỉ đang dạo quanh khu vườn ở biệt thự.

"Công tước và Nữ công tước xứ Sussex đang đệ đơn kiện để bảo vệ con trai mình không bị các nhiếp ảnh gia xâm phạm quyền riêng tư, đồng thời phát hiện và ngăn chặn những kẻ có mưu đồ trục lợi từ loạt hành động phi pháp này", luật sư của cặp đôi tuyên bố.

Công tước và Nữ công tước xứ Sussex đang đệ đơn kiện để bảo vệ con trai.

Từ khi chuyển đến căn biệt thự 18 triệu USD ở Los Angeles của "ông trùm" Hollywood Tyler Perry, nhà Sussex đã tăng cường cảnh giác bằng cách dựng hàng rào lưới cực lớn bao quanh khu biệt thự. Nhưng hành động đó chỉ giúp họ tránh khỏi ống kính tele. Gia đình 3 người vẫn phải chịu đựng sự quấy rối của hàng loạt máy bay không người lái lượn lờ chỉ cách đỉnh đầu khoảng 6 m, xuất hiện đều đặn 3 lần mỗi ngày. Máy bay trực thăng quạt ầm ĩ phía trên khu biệt thự từ 5h30 sáng đến 19h tối, làm phiền gia đình khổ chủ lẫn hàng xóm cả ngày lẫn đêm.

Hình ảnh gần đây của bé Archie.

"Mọi cá nhân và thành viên gia đình ở California đều được pháp luật đảm bảo quyền riêng tư trong nhà của họ. Không một máy bay không người lái, máy bay trực thăng hoặc ống kính tele nào có thể tước đoạt quyền lợi đó", trích lời ông Michael Kump, luật sư đại diện cho cặp đôi.

Harry và Meghan cáo buộc hành động của các tay săn ảnh đã vượt quá phạm vi thu thập tin tức, mang tính chất lợi dụng và quấy rối sự riêng tư của một đứa trẻ. Vì không xác định được danh tính của những người chụp trộm nên đơn kiện của vợ chồng nhà Sussex có hiệu lực với bất cứ ai có hành vi săn ảnh bất hợp pháp như trên.

Thanh Vân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/harry-va-meghan-kien-loat-tay-san-anh-tim-moi-cach-chup-trom-con-trai-20200724214957528.html