Harry Maguire chưa bao giờ đáng giá 80 triệu bảng

Với giá chuyển nhượng lên tới 80 triệu bảng kèm vinh dự đeo băng đội trưởng Man United, những gì Harry Maguire thể hiện trong thời gian qua là dưới mức kỳ vọng khá xa.

Tình huống Harry Maguire giữ Luke Shaw như chủ động dọn cỗ cho cầu thủ Tottenham sút tung lưới David De Gea trong trận thua 1-6 mới đây sẽ đi vào lịch sử, trên tư cách là một trong những tình huống phòng ngự tồi tệ nhất.

Nó càng thảm họa hơn khi Maguire được mua với giá lên tới 80 triệu bảng và đeo trên tay tấm băng đội trưởng của Man United – tấm băng đã từng thuộc về những huyền thoại vĩ đại như Roy Keane, Eric Cantona, Steve Bruce… Tại sao Maguire từ vị thế cầu thủ xuất hiện để giải cứu hàng thủ M.U lại trở thành kẻ phá hoại như ngày hôm nay?

 Tình huống phòng ngự gây cười của Harry Maguire trong trận thua 1-6 trước Tottenham mới đây. Ảnh: Getty.

Tình huống phòng ngự gây cười của Harry Maguire trong trận thua 1-6 trước Tottenham mới đây. Ảnh: Getty.

Maguire chưa từng đáng giá 80 triệu bảng

Harry Maguire đang bị truyền thông đồng loạt tấn công vì màn trình diễn tồi tệ trong thời gian gần đây. Ngoại trừ pha mắc lỗi kinh điển trong trận thua Tottenham, báo giới cũng có thể chỉ ra được rất nhiều lỗi vụn vặt khác của Maguire chỉ để chứng minh anh thực tế chỉ là một trung vệ tầm thường.

Ví dụ chuyện Maguire dễ dàng trở thành trò hề nếu như phải đối đầu với những tiền đạo có tốc độ tốt. Cầu thủ này cũng chẳng giỏi kèm người, khả năng bắt bài ở mức trung bình và cũng chẳng ra dáng thủ lĩnh hàng thủ.

Có nhiều người đặt câu hỏi: tại sao Maguire bỗng dưng lại tệ như thế?

Câu trả lời của phóng viên James Ducker (tờ Telegraph) mang tới cho độc giả một góc nhìn rất thú vị. Theo Ducker, thực tế thì Maguire chưa bao giờ xứng đáng với mức giá 80 triệu bảng nên không thể lấy tiêu chí của một trung vệ hàng đầu thế giới chất lên đôi vai anh được.

Ducker tìm lại được một bài báo vào năm 2017, về chuyện Man United từng hỏi mua Maguire chỉ với giá 15 triệu bảng. Sau đó, quả thật phong độ của Maguire có tiến bộ đôi chút, cộng thêm hiệu ứng từ World Cup 2018 khiến giá trị của anh tăng vọt lên ngưỡng 45 triệu bảng. Tuy nhiên, Maguire vào thời điểm gia nhập Man United cũng chỉ là một trung vệ trị giá 45 triệu mà thôi.

Trên thực tế thì việc Man United mua Maguire với giá quá đắt (chuyện diễn ra rất thường xuyên trong kỷ nguyên của Ed Woodward) khiến bản thân cầu thủ này cũng chịu áp lực lớn.

Man United đã mua Maguire với mức giá quá cao chứ thực chất anh chưa bao giờ xứng tầm với con số 80 triệu bảng. Ảnh: Manutd.

Theo một người bạn thân của Maguire kể lại thì bản chất của trung vệ cao to này khá hiền lành và ngại ánh hào quang. Nhân vật này cho biết, vào thời điểm Maguire nhờ bạn bè tìm hộ nhà ở Manchester, yêu cầu của anh rất đơn giản: “Một căn hộ rộng rãi nhưng không nằm ở khu vực của người nổi tiếng. Tôi không muốn đóng vai một người nổi tiếng”.

Nhưng sự thiếu thốn của Man United vô tình biến Maguire thành “người được chọn” để đeo tấm băng đội trưởng. James Ducker cho rằng, Maguire chưa bao giờ thuộc về thế giới của những thủ lĩnh hàng thủ. Gượng ép bắt anh vào một vai trò quá tầm chính là bản chất vấn đề. Sự thật là đẳng cấp của Maguire chỉ đến thế - chỉ là một trung vệ giỏi của một đội bóng tầm trung như Leicester mà thôi.

Sai lầm hệ thống đã hại Maguire

Áp lực của truyền thông, người hâm mộ và ban lãnh đạo Man United đã bóp nghẹt Maguire. Nhưng đó chưa phải là tất cả nguyên nhân.

Một trong những nguyên nhân khiến Maguire trở thành trò hề ở hàng thủ của Man United còn xuất phát từ hệ thống không hề khoa học mà HLV Ole Gunnar Solskjaer xây dựng.

Một cặp trung vệ chuẩn mực của bóng đá thời nay là: một người giỏi phán đoán, đánh chặn các tình huống tấn công của đối thủ kết hợp với một trung vệ nhanh nhẹn, có sức chiến đấu tốt và phải khéo léo. Nhưng cặp trung vệ Maguire – Victor Lindelof của Man United lại là cùng một kiểu mẫu trung vệ.

Cả Maguire và Lindelof đều là hình mẫu trung vệ chậm chạp và kém về khâu hành động. Họ đều có khả năng một chọi một kém, không theo kịp những tiền đạo có tốc độ. Về chuyên môn, hai trung vệ kiểu này không hỗ trợ được cho nhau. Kể cả trong trường hợp Maguire có tố chất thủ lĩnh hàng thủ thì những chỉ đạo từ anh cũng khó lòng được thực thi tốt bởi Lindelof.

Maguire và Lindelof không phải kiểu trung vệ hỗ trợ lẫn nhau. Ảnh: Getty.

Nếu như Solskjaer lắng nghe lời khuyên của giới truyền thông, quyết liệt mua một trung vệ có sức chiến đấu tốt hơn Lindelof để đá cặp cùng Maguire thì mọi chuyện đã không tệ đến vậy với cựu cầu thủ của Leicester.

Có thể nói vấn đề của Maguire là đang phải gánh một trọng trách quá tầm so với khả năng thực tế, đồng thời cũng không nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ hệ thống phòng thủ. Trong một điều kiện thiếu lý tưởng như vậy thì làm sao cầu thủ này có thể bước lên tầm cao mới của sự nghiệp?

Maguire: 'Tôi không nợ bất cứ ai lời xin lỗi' Đội trưởng Harry Maguire của Man United từ chối xin lỗi sau khi bị kết án 21 tháng tù treo vì tội tấn công, hành hung và cố gắng hối lộ cảnh sát Hy Lạp.

Kiều Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/harry-maguire-chua-bao-gio-dang-gia-80-trieu-bang-post1140096.html