Harry Kane vẫn là chân sút số 1 Premier League

Huyền thoại Clive Allen tin rằng Harry Kane vẫn là tiền đạo xuất sắc nhất ở Premier League, ngay cả khi có sự xuất hiện của Erling Haaland. Sự kết hợp giữa Kane và Son Heung-min được ví như mũi tên có thể xuyên thủng mọi hàng phòng ngự của giải đấu.

Harry Kane

Harry Kane

Clive Allen là người biết rõ mọi cách ghi bàn vào lưới đối phương, cầu thủ xuất sắc nhất năm 1987 đã ghi194 bàn thắng, trong đó có 60 bàn cho Spurs. Trong suốt sự nghiệp lừng lẫy của mình, cựu tiền đạo Tottenham đãtừng thi đấu cho QPR, Crystal Palace, Man City, Chelsea và West Ham, đây đều là các CLB mạnh vào thời điểm đó.

Khi được hỏi liệu Harry Kane có phải là tiền đạo xuất sắc nhất Premier League hay không, Allen đã chia sẻ với Daily Star Sport rằng: "Hoàn toàn có thể, dù chỉ ghi được 17 bàn vào năm ngoái, nhưng bạn phải nhìn vào những gì anh ấy đã làm được. Cách mà anh ấy tạo ra những pha kiến tạo và sự kết hợp với Son, đây chính là điều tốt nhất ở Premier League đối với tôi”.

"Nếu cặp ‘song sát’ đó được đặt đúng vị trí thì Harry sẽ có rất nhiều cơ hội ghi bàn. Vì vậy, không còn nghi ngờ gì nữa,anh ấy vẫn là tiền đạo xuất sắc nhất Premier League trong thời điểm hiện tại".

Mùa trước, Harry Kane đã có khởi đầu không mấy thuận lợi, khi những nỗ lực chuyển đến Man City gặp thất bại. Tuy nhiên, cầu thủ 29 tuổi vẫn là chân sút hàng đầu CLB, với 27 bàn được ghi trên mọi đấu trường.

Tiền đạo người Anh có 8 năm liên tiếp ghi hơn 20 bàn mỗi mùa cho Tottenham, anh đãgiúp CLB giành được suất tham dự Cup C1, sau khi cán đích ở vị trí thứ tư Premier League ở mùa giải trước. Bên cạnh đó,HLV Antonio Conte cũng hy vọng Harry Kane có thể cải thiện bản thân để chuẩn bị cho cuộc đua chức vô địch Champion League trong thời gian tới.

Theo Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/harry-kane-van-la-chan-sut-so-1-premier-league/20220806040933789