Harry Kane là nạn nhân của chính mình

Tiền đạo đội trưởng Harry Kane đã không thể ghi bàn cho tuyển Anh suốt 6 trận vừa qua.

Tiền đạo đội trưởng Harry Kane đã không thể ghi bàn cho tuyển Anh suốt 6 trận vừa qua. Chân sút 25 tuổi lặp lại chuỗi trận khô hạn bàn thắng của chính mình cách đây 3 năm. Khác với 3 năm trước, bây giờ 6 trận không ghi bàn là quá dài với một tay ghi bàn thượng hạng như Kane: 52 bàn sau 59 trận mùa giải vừa qua cho Tottenham và tuyển Anh, 154 bàn trong 4 mùa giải vừa qua... Chính vì thế, Kane bảo rằng anh đang là nạn nhân của chính mình khi bị soi quá kỹ vì không thể ghi bàn cho "Tam sư" trong 6 trận liền.

Harry Kane cần một sự thay đổi để có thể ghi bàn như trước.

Nhiều lúc con số thống kê trở nên quá khô khan. Kane một lần sút bật xà Croatia ở trận đấu hôm thứ Bảy và một lần bị từ chối vì việt vị. Nói như thế để thấy Kane thiếu một chút may mắn hoặc có một chút nôn nóng ở khâu dứt điểm. Nhiều người cho rằng HLV Gareth Southgate cần để Kane nghỉ ngơi nhưng anh bác bỏ "Không cần nghỉ ngơi dù phải nghỉ rất ít sau World Cup 2018. Tôi cảm thấy rất tốt để tiếp tục thi đấu". Kane đã chơi 13 trận cho Tottenham và tuyển Anh kể từ sau World Cup 2018 mà anh giành danh hiệu Vua phá lưới. Kane không nêu mục tiêu ghi bàn ở trận đấu với Tây Ban Nha vào rạng sáng ngày thứ Ba nhưng khẳng định rất sẵn sàng cho trận đấu trên sân khách.

HLV trưởng Gareth Southgate ủng hộ Kane chấm dứt chuỗi trận khô hạn bàn thắng bằng cách thay đổi sơ đồ chiến thuật. Ông sẽ từ bỏ lối chơi 3 tiền đạo do cự ly của Kane với các đồng đội trên hàng công hơi xa để đưa về sơ đồ 3-5-2. Ngoài việc giúp Kane có nhiều bóng hơn nhờ tuyến giữa đông người thì đó là còn là cách để ông Southgate hóa giải sự thiếu vắng Henderson và Stones vì án treo giò. "Tôi tin Kane sẽ ghi bàn. Cậu ta là mối nguy với đối thủ nhưng thật không may mắn vì xà ngang và trọng tài bắt việt vị", Southgate ủng hộ Kane.

Tây Ban Nha dưới thời tân HLV Luis Enrique chơi tấn công mạnh mẽ với 12 bàn sau 3 trận và chỉ thủng lưới có 2 lần. Tây Ban Nha hạ á quân World Cup 2018 là Croatia tới 6-0 và thắng chính Anh, hạng tư thế giới 2-1 với một cú lội ngược dòng ngay tại Wembley. Một đối thủ quá "cứng" để thử thách tinh thần và phong độ Harry Kane vào lúc này.

HƯNG NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_196739_harry-kane-la-nan-nhan-cua-chinh-minh.aspx