Harry Kane - Khi chiếc băng đội trưởng là động lực để thành công

Trước thềm World Cup, HLV đội tuyển Anh Gareth Southgate đã gây ra ít nhiều bất ngờ cho giới chuyên môn và người hâm mộ khi trao chiếc băng đội trưởng cho H. Kane. Vậy cầu thủ của Tottenham Spurs có thực sự xứng đáng với trọng trách kể trên?

Đã có không ít ý kiến phản đối việc một người đã từng lấy tính mạng của con gái mình ra thề để đổi lấy một bàn thắng, người chỉ mới bước sang tuổi 24, là đội phó của Tottenham trở thành thủ lĩnh của ĐTQG trong khi đó Southgate vẫn còn những Henderson hay G. Cahill - những người là thủ lĩnh thực thụ ở CLB họ thi đấu và cũng đã từng mang trên vai chiếc băng đội trưởng ĐT Anh.

Sự nghiệp của cầu thủ 24 tuổi luôn đi liền với những sự nghi ngờ. 19 tuổi, anh đã bị chính các CĐV của Tottenham gọi là "cầu thủ lớn của Championship" và người ta nhận định rằng tương lai của anh thuộc về những CLB yếu hơn. Kane vẫn ở lại và chiến đấu cho một suất đá chính. 21 tuổi, ghi 31 bàn sau 51 trận trong mùa giải 2014-2015, anh vẫn bị báo giới Anh gọi là hiện tượng một mùa. Nhưng 3 mùa giải sau đó, Kane vẫn ghi bàn đều đặn với lần lượt 28; 35 và 41 bàn...

Và Harry Kane bước vào World Cup lần này cũng với biết bao ngờ vực từ người hâm mộ. Tuy nhiên anh đã đánh tan tất cả khi tỏa sáng với một cú đúp giúp đội tuyển anh đánh bại Tunisia với tỉ số 2-1 tại lượt trận đầu tiên World Cup 2018.

Tối nay H. Kane sẽ cùng đội tuyển Anh bước vào trận đấu thứ 2 tại vòng bảng gặp Panama - đội bóng được đánh giá yếu nhất bảng G. Đây là cơ hội để Kane cùng các đồng đội khắc phục những điểm yếu còn tồn tại trong trận đấu với Tunisia và sẽ là bước chạy đà hoàn hảo trước khi đối đầu với thử thách thực sự là ĐT Bỉ. Hãy cùng dõi theo những bước chạy của Harry Kane - người đội trưởng trẻ nhất mùa World Cup năm nay.

Văn Bình

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-quoc-te/harry-kane-khi-chiec-bang-doi-truong-la-dong-luc-de-thanh-cong-346-293636.html