Harry Kane hoàn hảo cho Man Utd

Nếu sở hữu Harry Kane trong đội hình, Man Utd sẽ có mẫu tiền đạo đạt hiệu suất ghi 30 bàn mỗi mùa.

Khi được hỏi về Harry Kane trước đại chiến Tottenham - MU tối 11/4 (giờ Hà Nội), HLV Solskjaer cho biết: "Không dễ để ngăn Kane. Bạn phải chuẩn bị khi đối đầu một trong những tiền đạo hay nhất hiện tại. Mọi đội bóng đều biết Kane nguy hiểm thế nào".

Kane chính là mảnh ghép còn thiếu trong đội hình MU hiện tại. Mùa này, thủ quân tuyển Anh ra sân 41 trận, ghi 29 bàn. Trong 10 trận gần nhất, Kane ghi 10 bàn. Từ rất lâu, MU không có mẫu tiền đạo "sát thủ" và ổn định như Kane.

Chân sút gần nhất của "Quỷ đỏ" ghi trên 30 bàn mỗi mùa là Robin van Persie (mùa 2012/13). Mùa này, MU có Marcus Rashford, Mason Greenwood, Anthony Martial và Edinson Cavani sẵn sàng chơi trong vai trò tiền đạo cắm, nhưng không ai đảm bảo hiệu suất ghi bàn ổn định.

 Kỳ chuyển nhượng hè 2021 là cơ hội tốt nhất để MU có Kane. Ảnh: Getty.

Kỳ chuyển nhượng hè 2021 là cơ hội tốt nhất để MU có Kane. Ảnh: Getty.

Marcus Rashford, Mason Greenwood đang tiến bộ, song cả 2 cần tiếp tục cải thiện nhiều thứ, đặc biệt là những cú dứt điểm quyết định.

Khi Kane chuẩn bị cán mốc 20 bàn ở Premier League, Anthony Martial, người ra sân nhiều nhất ở vị trí tiền đạo cắm MU mùa này, có 4 bàn. Martial đang dính chấn thương nghiêm trọng và gần như không còn cơ hội trở lại ở Premier League 2020/21.

Cứ 129 phút, Kane lại ghi bàn ở Premier League mùa này. Chân sút sinh năm 1993 đóng góp thêm 13 pha kiến tạo. Tại giải đấu số một nước Anh mùa này, không tiền đạo nào ghi dấu giày vào bàn thắng nhiều như Kane.

Với số 9 đẳng cấp trong đội hình, cách chơi của MU sẽ khác biệt. Edinson Cavani bùng nổ trong vài khoảnh khắc để thấy lối chơi của MU cần một "sát thủ vùng cấm" ra sao.

Với Cavani, MU có điểm đến cụ thể để kết thúc tình huống tấn công. Chân sút người Uruguay tỏa sáng trong vài trận đấu, nhưng không thể duy trì vì tuổi tác. Hết mùa này, Cavani nhiều khả năng ra đi.

MU sẽ tìm một Cavani thứ 2, nhưng thể chất và sự ổn định cần nâng lên. Kane hay Erling Haaland chính là giải pháp hoàn hảo của nửa đỏ thành Manchester.

Kane khẳng định vị thế chân sút hàng đầu Premier League trong những năm qua. Ảnh: Getty.

Kane đứng trước quyết định bước ngoặt của sự nghiệp: Ở lại Tottenham để khẳng định vị thế chân sút vĩ đại nhất lịch sử CLB, hoặc ra đi để tìm kiếm vinh quang ở CLB lớn hơn.

Kane cần dứt khoác khi đã đến độ chín sự nghiệp. Và anh chọn cách ra đi.

Sẽ không dễ để Kane được rời Tottenham. Hợp đồng của chân sút người Anh với Tottenham còn thời hạn đến hè 2024. Chủ tịch Daniel Levy liệu có sẵn sàng để ngôi sao số một của CLB rời đi, đặc biệt là khi gia nhập đối thủ?

Theo Transfer Markt, Kane đang được định giá 120 triệu euro. Tottenham sẽ không chấp nhận bán Kane với giá thấp hơn 120 triệu euro. Đây là khoản tiền thách thức cho các CLB trong giai đoạn bóng đá ảnh hưởng nặng nề vì dịch bệnh.

MU là một trong số ít CLB tại Premier League có thể kích nổ vụ chuyển nhượng Kane. Đó là trả cho Tottenham khoản tiền lớn và trao cho Kane hợp đồng hấp dẫn. Anh đang nhận khoảng 200.000 bảng mỗi tuần tại Tottenham.

Kane muốn chơi ở Champions League mùa tới, "Quỷ đỏ" đủ khả năng đáp ứng. Sau những năm ảm đạm, MU bắt đầu trỗi dậy tại Premier League. Đây là lý do để Kane cân nhắc gia nhập MU và tin sẽ có thành công tại sân Old Trafford.

Cuộc đua giành chữ ký Kane không chỉ có MU. Man City, Chelsea cũng cần chân sút đẳng cấp như vậy. Barca, Real hay PSG có thể đặt Kane vào tầm ngắm.

MU cần nhanh chân để chiếm lợi thế ở cuộc đua khốc liệt này.

Nỗi sợ về cuộc tháo chạy ở Tottenham Cựu tuyển thủ Anh Peter Crouch lo sợ lòng trung thành của Harry Kane và Son Heung-min bị ảnh hưởng sau khi Tottenham chia tay vòng 16 đội Europa League.

Thanh Phong

Theo Goal

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/harry-kane-hoan-hao-cho-man-utd-post1203181.html