Harry Kane đeo đồng hồ kim cương cầu vồng gần một triệu USD

Đội trưởng đội tuyển Anh Harry Kane đã tìm ra một cách độc đáo nhằm truyền tải thông điệp ủng hộ cộng đồng LGBTQ+ tại World Cup ở Qatar.

Trước trận đấu Anh thắng Iran, Harry Kane đã đeo một chiếc đồng hồ kim cương cầu vồng của hãng Rolex trị giá gần một triệu USD khi đến sân vận động ở Doha, NDTV đưa tin ngày 25/11.

Tài khoản Instagram Insane Luxury Life đã chia sẻ bức ảnh chụp Kane, trong đó người ta thấy anh đeo chiếc đồng hồ.

"Đội trưởng của tuyển Anh @harrykane đeo một chiếc @rolex Daytona 'Rainbow' 116595RBOW quý hiếm bằng vàng hồng 18k, một trong những món đồ được săn lùng nhiều nhất trên thị trường", chú thích của bài đăng có đoạn.

Theo bài đăng trên Instagram, chiếc đồng hồ được đính 36 viên sapphire cầu vồng kiểu cắt baguette bên ngoài viền, 56 viên kim cương kiểu cắt tròn trong vỏ và 11 viên sapphire cầu vồng làm vạch chỉ giờ.

 Harry Kane đã đeo một chiếc đồng hồ kim cương cầu vồng từ Rolex trị giá gần 1 triệu USD. Ảnh: Insane Luxury Life.

Harry Kane đã đeo một chiếc đồng hồ kim cương cầu vồng từ Rolex trị giá gần 1 triệu USD. Ảnh: Insane Luxury Life.

Chiếc đồng hồ này được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2012 bằng vàng trắng 18 karat và vàng 18 karat, nhưng tại thời điểm đó nó không được thị trường đánh giá cao.

Động thái gây chú ý của Kane diễn ra sau khi anh buộc phải từ bỏ kế hoạch đeo băng đội trưởng OneLove trong trận khai mạc của đội tuyển Anh do áp lực từ cơ quan quản lý bóng đá thế giới FIFA.

Trước khi World Cup 2022 khởi tranh, đội trưởng của 7 đội tuyển đến từ châu Âu - gồm Đức, Anh, xứ Wales, Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan và Thụy Sĩ - dự định đeo băng tay “OneLove” trong các trận đấu tại Qatar để truyền tải thông điệp, theo Reuters.

Chiếc băng này sử dụng 6 màu trong lá cờ cầu vồng đại diện cho cộng đồng LGBTQ và mang ý nghĩa “chống mọi hành vi phân biệt đối xử”, Liên đoàn Bóng đá Hà Lan (KNVB) giải thích.

Dù vậy, FIFA đe dọa sẽ phạt cầu thủ đeo băng một thẻ vàng ngay khi trận đấu bắt đầu. Theo quy định của FIFA, các vật dụng của cầu thủ không được có thông điệp về chính trị, tôn giáo hay mang tính cá nhân. Bên cạnh đó, trong những giải đấu chung kết, các cầu thủ “phải đeo băng thủ quân do FIFA cung cấp”.

CĐV Saudi Arabia: 'Messi, anh ở đâu?' CĐV tuyển Saudi Arabia đã vỡ òa trong vui sướng và châm chọc siêu sao Lionel Messi của tuyển Argentina sau khi đội nhà lội ngược dòng 2-1 trước đại diện Nam Mỹ tại World Cup.

Minh An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/harry-kane-deo-dong-ho-kim-cuong-cau-vong-gan-mot-trieu-usd-post1378907.html