Harry Kane có thể bị phạt thẻ ngay từ tiếng còi khai cuộc vì liều lĩnh làm điều này

Đội trưởng Harry Kane của tuyển Anh đang đối mặt với nguy cơ bị thẻ vàng ngay khi bước vào sân vì đeo chiếc băng One Love.

Tại World Cup 2022, nhiều đội bóng châu Âu đã hưởng ứng chiến dịch One Love để ủng hộ cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính hoặc chuyển giới). Theo đó, các đội bóng này sẽ sử dụng chiếc băng đội trưởng có in hình 6 sắc cầu vồng như lá cờ của LGBT.

Đội tuyển Anh cũng tham gia chiến dịch này và tiền đạo Harry Kane cho biết sẽ đeo chiếc băng đội trưởng đặc biệt trong trận ra quân ở World Cup 2022.

Harry Kane đã tiết lộ rằng anh sẽ đeo chiếc băng One Love màu cầu vồng (thể hiện sự đoàn kết, công nhận sự đa dạng…) trong trận đấu với Iran.

Harry Kane đã tiết lộ rằng anh sẽ đeo chiếc băng One Love màu cầu vồng (thể hiện sự đoàn kết, công nhận sự đa dạng…) trong trận đấu với Iran.

Theo báo chí Anh, Liên đoàn Bóng đá Anh đã nhận được cảnh cáo từ FIFA rằng Kane không được phép đeo chiếc băng đó. Nếu cố ý đeo, anh sẽ nhận một thẻ vàng ngay vào giây đầu tiên khi trận đấu bắt đầu, hoặc anh sẽ bị buộc phải tháo chiếc băng ra từ phòng thay đồ. Đồng thời, Liên đoàn Bóng đá Anh cũng sẽ bị phạt.

Thậm chí, điều này có thể xảy ra trong 2 trận đấu liên tiếp của đội tuyển Anh ở vòng bảng World Cup 2022, đồng nghĩa với việc Harry Kane bị treo giò ở trận thứ ba. Đối với đội tuyển Anh, Harry Kane là cầu thủ rất quan trọng. Anh không chỉ là đội trưởng, mà còn được coi là “cỗ máy ghi bàn”, cho nên sẽ chẳng ai muốn anh phải nhận bất kỳ thẻ phạt nào.

Tuy nhiên, theo quy định của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), các đội tuyển, cầu thủ không được tự ý in thông điệp liên quan đến các vấn đề ngoài bóng đá lên trang phục thi đấu khi vào sân. Nếu muốn thực hiện các chiến dịch cộng đồng, họ phải được FIFA cấp phép.

Mọi thông điệp được truyền tải trên trang phục của các đội tuyển cũng như các hình thức khác trong trận đấu đều phải được FIFA thông qua hoặc do tổ chức này thực hiện. Ví dụ, tại World Cup 2022, FIFA yêu cầu các đội bóng truyền tải thông điệp "Bóng đá gắn kết thế giới" và "Chia sẻ bữa ăn", nằm trong các chiến dịch cộng đồng phối hợp với Liên Hợp Quốc.

Chiếc băng đội trưởng mang thông điệp gây tranh cãi tại World Cup 2022.

Để được truyền tải thông điệp ủng hộ cộng đồng LGBT, Hiệp hội bóng đá Anh (FA) gửi đề nghị lên FIFA nhưng chưa nhận được phản hồi. Một số đội tuyển khác như Hà Lan, Đan Mạch cũng tham gia chiến dịch này.

"Chúng tôi đã nói rõ rằng chúng tôi muốn đeo chiếc băng đội trưởng này. Tôi biết Liên đoàn bóng đá Anh đang nói chuyện với FIFA và hy vọng họ sẽ có quyết định trước khi trận đấu diễn ra", Harry Kane chia sẻ trong buổi họp báo trước trận gặp Iran.

Trong khi đó, đội trưởng Hà Lan Virgil van Dijk có phần dao động trước nguy cơ bị phạt thẻ vàng. Hà Lan cũng là một trong những đội tuyển châu Âu ủng hộ chiến dịch One Love.

"Quan điểm của chúng tôi không có gì thay đổi. Nhưng nếu phải nhận thẻ vàng vì chuyện này thì chúng ta phải thảo luận lại vì tôi không thích bắt đầu trận đấu với một tấm thẻ vàng", Virgil van Dijk nói trước trận đấu với Senegal.

Trận đấu Anh vs Iran thuộc bảng B World Cup 2022 diễn ra lúc 20h hôm nay (21/11).

Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/harry-kane-co-the-bi-phat-the-ngay-tu-tieng-coi-khai-cuoc-vi-lieu-linh-a581591.html