Harry Kane báo tin vui cho Tottenham sau chiến thắng lịch sử

Tiền đạo của Tottenham đã rất ấn tượng với sự trở lại của các đồng đội trong hiệp 2 tại Amsterdam và hy vọng sẽ được ra sân cống hiến ở trận chung kết gặp Liverpool.

Rạng sáng 9.5, người hâm mộ bóng đá thế giới thêm một lần nữa được chứng kiến một màn ngược dòng đầy ngoạn ngục ở Champions League. Tưởng chừng tấm vé vào chung kết đã nằm chắc trong tay Ajax sau khi họ dẫn trước Tottenham 2 bàn ở Amsterdam. Tuy nhiên, 45 phút còn lại của trận đấu lại là "show" diễn của Lucas Moura. Tiền đạo người Brazil ghi hat-trick bàn thắng giúp Spurs quân bình tỉ số chung cuộc 3-3 và giành quyền đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách.

 Lucas Moura - người hùng của Tottenham

Lucas Moura - người hùng của Tottenham

Có thể nói, việc lần đầu tiên góp mặt ở chung kết Champions League là chiến tích lịch sử của Tottenham. Bởi vậy, một HLV lạnh lùng như Pochettino cũng không cầm nổi những giọt nước mắt hạnh phúc sau khi trọng tài thổi còi mãn cuộc.

Ít ai tưởng tượng ra rằng Spurs lại có mặt ở trận đấu cuối cùng của Champions League sau khi họ không có bất kỳ một bản hợp đồng mua, bán nào ở kỳ chuyển nhượng Hè trước.

HLV Mauricio Pochettino không cầm nổi những giọt nước mắt hạnh phúc

Bên cạnh đó, những người hâm mộ Tottenham còn đón thêm tin vui từ chân sút chủ lực Harry Kane. Ngôi sao người Anh đã có mặt cùng đội ở Amsterdam đêm qua và cũng ăn mừng rất mãnh liệt sau khi Spurs giành quyền vào chung kết.

Harry Kane ăn mừng chiến thắng cùng các đồng đội.

Chia sẻ sau trận, Kane cho biết: "Đó là một nửa đầu đáng thất vọng. Tôi đã vào phòng thay đồ lúc giữa trận và biết rằng màn trình diễn không đủ tốt. Chúng tôi nói rằng còn 45 phút để cho mọi thứ. Các cầu thủ đã thể hiện niềm đam mê và đó là tất cả những gì bạn có thể yêu cầu".

"Việc hồi phục chấn thương của tôi đang tiến triển tốt. Lucas đã lập hat-trick, chúng tôi đã đánh bại Man City và Ajax để tiến vào chung kết. Tôi phải bắt đầu tập luyện chăm chỉ hơn nữa và chứng tỏ bản thân. Hy vọng tôi sẽ trở lại khỏe mạnh và có được một vị trí trong đội hình xuất phát", Harry Kane bày tỏ muốn thi đấu trận chung kết.

Harry Kane tự tin về khả năng bình phục chấn thương sớm của mình.

"Hy vọng tôi có thể kịp bình phục cho trận chung kết. Chấn thương của tôi đang tiến triển tốt. Tôi đã bắt đầu chạy từ tuần này và đó là lý do tôi có thể chạy ăn mừng ngày hôm nay. Tôi không muốn cắt xén bớt giai đoạn điều trị nhưng mọi thứ đang rất tốt đẹp. Nếu duy trì đà này, tôi hy vọng sẽ đủ điều kiện ra sân. Bây giờ, vẫn còn vài tuần nữa để tôi hồi phục", Kane nói.

Ngày 2.6 tới sẽ là trận chung kết Champions League đầu tiên trong lịch sử của Tottenham và Harry Kane

Tottenham gần như chắc chắn sẽ kết thúc trong top 4 Premier League nên họ có thể tập trung hoàn toàn cho mục tiêu vô địch Champions League.

Theo lịch, Tottenham sẽ đấu với Liverpool trong trận chung kết Champions League toàn Anh lần đầu tiên kể từ năm 2008 tại Madrid vào ngày 2.6 (Giờ Việt Nam) trên sân Wanda Metropolitano của Atletico. Như vậy, Spurs, Liverpool và cá nhân Harry Kane vẫn còn 3 tuần để chuẩn bị.

Văn Thắng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/bong-da-quoc-te/harry-kane-bao-tin-vui-cho-tottenham-sau-chien-thang-lich-su-732343.ldo