Harry Kane: Anh sẽ không chờ thêm 20 năm nữa để tới bán kết World Cup

Thủ quân tuyển Anh Harry Kane đã thề và quyết tâm đội bóng của mình sẽ không phải chờ đợi thêm tận hai thập kỉ để tiến tới trận bán kết một giải đấu lớn nhất hành tinh.

Harry Kane quyết tâm không để tuyển Anh phải tiếp tục chờ đợi quá lâu để tới trận bán kết một giải đấu lớn. Ảnh: Internet

Thuyền trưởng của Tam Sư thừa nhận các đồng đội của mình đã bỏ lỡ cơ hội đáng quý để giành chức vô địch World Cup sau 52 chờ đợi. Tuy nhiên, những tham vọng của toàn thể nước Anh bị dập tắt khi để Croatia đánh bại ở hiệp phụ thứ hai với tỉ số chung cuộc 1-2. Thất bại này đã chính thức tước đoạt đi ước mơ chinh phục ngôi vị cao nhất của thầy trò HLV Gareth Southgate ở giải đấu lướn nhất hành tinh. Tuy vậy tiền đạo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở World Cup tin rằng với sức trẻ và tinh thần của lứa cầu thủ triển vọng của tuyển Anh sẽ rút ra được bài học cho mình và toàn đội đã bắt đầu đi theo đúng quỹ đạo để giành chiến thắng.

“HLV Southgate đã dành một vài từ và sau đó nói với chúng tôi rằng chúng tôi nên tự hào về bản thân mình”, Harry Kane cho biết.

“Tất nhiên điều này cũng không làm cho chúng tôi cảm thấy tốt hơn khi mọi thứ đã tan vỡ, bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời như vậy. Toàn đội đã có niềm tin rất lớn khi chinh phục được con đường vinh quang này và bạn không bao giờ chắc chắn cơ hội sẽ đến một lần nữa”.

“Nhưng chúng ta vẫn có quyền hiên ngang và cảm thấy tự hào. Tất cả đã đi một chặng đường dài đặc biệt so với hai năm trước đây. Đây là sự khởi đầu cho một chương mới chứ không phải là kết thúc”.

“Một cảm giác vô cùng lạ thường khi nghe tất thảy cổ động viên đều hát vang khi đội bóng bị đánh bại. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là cố gắng hết mình và xây dựng lại từ sau thất bại này”.

“Chúng tôi sẽ cùng huấn luyện viên tạo dưng nên một nền tảng vững chắc trong hai năm nữa và điều quan trọng là chúng tôi phải tiếp tục điều này, tiếp tục cho tất cả thấy toàn đội có thể làm tốt ở các giải đấu lớn”, Kane tiếp lời.

“Chúng tôi muốn thể hiện được mình có thể làm điều này, mục đích giờ không phải là chờ tới hai mươi năm nữa để lọt tới một trận bán kết lớn khác. Chúng ta phải tiếp tục chiến đấu và cố gắng lần nữa để đạt được giấc mơ cho chính mình”.

“Toàn đội đang ở một vị trí tuyệt vời khi mà không mấy ai tin một đội ngũ trẻ, thiếu kinh nghiệm có thể giành được vị thế như ngày hôm nay”.

“Đó là trải nghiệm cho tất cả những ai tham gia tuyển quốc gia. Bây giờ, điều chúng ta có thể làm chỉ cần cố gắng trau dồi cải thiện hơn mà thôi. Chúng tôi nợ chính mình một chiến thắng – và chúng tôi biết chúng tôi sẽ làm được. Hai năm tới, nếu đội bóng tham dự EURO, chúng ta sẽ lại làm nên kì tích lần nữa. Điều này [việc đi tới vòng bán kết World Cup] sẽ tạo được niềm tin ở bất kì giải đấu nào”.

Anh sẽ cạnh tranh danh hiệu ba tư với tuyển Bỉ tối mai. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, tiền đạo dẫn đầu danh sách Chiếc giày vàng mong muốn sẽ giành được giải ba ở trận tranh hạng ba tư ở World Cup lần này khi chạm trán tuyển Bỉ - nơi cả đội sẽ tìm kiếm một danh hiệu để an ủi cho những nỗ lực của chính mình.

“Đó không phải là điều tôi thực sự suy nghĩ vào lúc này”, tiền đạo của Tottenham chia sẻ suy nghĩ về cơ hội giành giải thưởng cá nhân của mình.

“Đó không phải mà trận đấu mà chúng tôi muốn tham gia. Những gì đang có ở đây, chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu với niềm tự hào cao nhất để hoàn thành một kì World Cup thứ hạng cao”.

“Tuy nhiên toàn đội vẫn cảm thấy hơi tổn thương một chút vì trận chung kết chỉ còn một vài ngày nữa sẽ diễn ra còn chúng tôi vẫn sẽ ám ảnh bởi trận thua bán kết và những gì có thể xảy ra. Một cơ hội đã bị bỏ lỡ nhưng một ngày nào đó, tất cả sẽ làm tốt hơn nữa”.

Việc không hoàn thành giấc mơ dang dở của tuyển Anh trong suốt 52 năm có thể là cú sốc lớn đối với không chỉ Harry Kane mà còn cho rất nhiều các cầu thủ trong đội. Và chân sút 24 tuổi tiết lộ nhiều khả năng sẽ không theo dõi trận chung kết vì không muốn thất bại vừa qua lại được khơi dậy một lần nữa.

“Tôi không chắc chắn sẽ xem trận chung kết, thành thực như vậy”, Harry Kane cho biết.

“Chúng tôi sẽ thi đấu vào ngày thứ Bảy và sẵn sàng bay trở về quê nhà Chủ Nhật hôm sau. Có lẽ cả đội sẽ theo dõi tỉ số mà thôi, nhưng tôi cũng không quá quan trọng hóa lên”.

“Tôi sẽ gửi một tin nhắn chúc may mắn tới Hugo [Lloris].Hy vọng anh ấy có thể thi đấu tốt, anh ấy là người bạn tốt của tôi. Chúng ta sẽ thấy ai là đội giành chiến thắng thôi, mặc dù điều này không có gì khác biệt với tôi chút nào”, Kane khẳng định.

Hương Vũ (redcafe)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-quoc-te/harry-kane-anh-se-khong-cho-them-20-nam-nua-de-toi-ban-ket-world-cup-346-296754.html