Harry có thể hàn gắn với gia đình sau tang lễ Hoàng thân Philip?

Các chuyên gia Hoàng gia nhận định, tang lễ của Hoàng thân Philip sẽ là cơ hội để Hoàng tử Harry hàn gắn gia đình sau cuộc phỏng vấn gây chấn động Điện Buckingham gần đây.

Sáng 9/4, Điện Buckingham thông báo tin buồn, Hoàng thân Philip qua đời, chỉ hai tháng trước khi phu quân của Nữ hoàng Elizabeth II tròn 100 tuổi.

Sau khi nhận tin buồn, Hoàng tử Harry đã gọi điện cho cha – Thái tử Charles và đang chuẩn bị quay về Anh tiễn đưa ông nội. Sau cuộc phỏng vấn gây sốc hồi tháng trước với Oprah Winfrey, đây là lần đầu tiên Harry gặp mặt trực tiếp gia đình.

Cuộc phỏng vấn của Harry và Meghan với bà trùm truyền thông Oprah Winfrey khiến Hoàng gia Anh chấn động.

Cuộc phỏng vấn của Harry và Meghan với bà trùm truyền thông Oprah Winfrey khiến Hoàng gia Anh chấn động.

Trong khi Harry chắc chắn sẽ quay trở về Anh, cũng là lần trở về nước đầu tiên kể từ sau khi rút khỏi Hoàng gia để chuyển tới sống tại California hồi tháng 3, thì Meghan - đang mang thai - chưa rõ có đồng hành cùng chồng hay không. Meghan được cho là rất muốn ở bên cạnh Harry trong thời khắc đau buồn này.

Hai chuyên gia về Hoàng gia là Penny Junor và Richard Fitzwilliams tin rằng, tang lễ của Hoàng thân Philip sẽ là cơ hội để Harry hàn gắn với gia đình sau cuộc phỏng vấn làm rung chuyển Điện Buckingham và cũng được cho là nguyên nhân khiến bệnh tình của ông nội thêm trở nặng.

Chuyên gia về Hoàng gia nhận định, tang lễ của Hoàng thân Philip là cơ hội để Hoàng tử Harry hàn gắn gia đình.

"Niềm hy vọng của tôi là nếu có điều gì tốt đẹp xảy đến sau cái chết của Hoàng thân, đó là nó sẽ giúp các thành viên hoàng gia xích gần lại", bà Penny Junor nói với Daily Mail.

"Nhưng rõ ràng, cả hai bên đều có rất nhiều tổn thương, vì vậy tôi nghĩ họ hẳn đều sẽ thấy e ngại khi gặp nhau. Điều may mắn là tất cả các thành viên đều muốn ủng hộ Nữ hoàng, vì lợi ích của bà, và tôi tin chắc Hoàng thân cũng mong thế".

Trong khi đó, nhà phê bình Hoàng gia Richard Fitzwilliams nhận định: "Không chút nghi ngờ gì về việc Harry muốn có mặt trong tang lễ và đây có thể là sự khởi đầu cho một quá trình giúp hàn gắn rạn nứt hiện tại ở hoàng gia.

Ông nội anh ấy chắc chắn sẽ rất chào đón điều này nếu như hoàng gia, thể chế mà ông đã dành cả cuộc đời để ủng hộ, được củng cố và một cuộc hòa giải sẽ bắt đầu sau khi ông ra đi."

Người dân Anh đặt hoa tưởng niệm Hoàng thân Philip bên ngoài Điện Buckingham.

Hoàng thân Philip được hưởng đặc quyền có một tang lễ cấp nhà nước, nhưng phu quân của Nữ hoàng Elizabeth II không muốn một đám tang như thế vì "không muốn gây ồn ào, phiền hà tới bất kỳ ai".

Chính vì thế, các quan chức Điện Buckingham đang chuẩn bị một lễ tang riêng tư theo nghi thức hoàng gia tại lâu đài Windsor và một lễ diễu hành theo nghi thức quân đội dự kiến sẽ diễn ra ở London. Sau tang lễ, chồng của Nữ hoàng Anh sẽ được chôn cất tại vườn Frogmore, trong khuôn viên lâu đài Windsor.

Hoàng gia cũng như chính phủ Anh kêu gọi người dân không tụ tập để tưởng nhớ sự ra đi của hoàng thân do lo ngại đại dịch Covid-19.

Hà Vy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/harry-co-the-han-gan-voi-gia-dinh-sau-tang-le-hoang-than-philip-202104111859522831.html