Hấp dẫn ngày khai màn V-League 2020

Ở 2 trận khai màn V-League 2020, dù không có khán giả nhưng các trận đấu đã diễn ra vô cùng sôi nổi và kịch tính. Thành phố Hồ Chí Minh thắng cách biệt 3-1 trước Quảng Nam ngay trên sân Tam Kỳ chiều 6-3. Công Phượng không thể tiếp tục ghi bàn ở trận đấu này dù có phong độ cao và liên tục nổ súng trước đó nhưng cầu thủ số 21 kịp để lại dấu ấn với pha tạt bóng thuận lợi giúp đồng đội ghi bàn gỡ hòa 1-1 để sau đó mở ra thắng lợi. Trên sân Tam Kỳ, đội bóng Á quân V-League 2019 gặp không ít khó khăn trước thế trận chặt chẽ của đội chủ nhà. Trong hiệp 1, hai đội không có quá nhiều cơ hội nguy hiểm với tốc độ triển khai bóng chậm và chơi phòng thủ có phần thụ động.

Công Phượng không để lại nhiều dấu ấn nhưng cũng kịp có pha kiến tạo ngày tái xuất V-League.

Công Phượng không để lại nhiều dấu ấn nhưng cũng kịp có pha kiến tạo ngày tái xuất V-League.

Thế trận chỉ cởi mở hơn trong hiệp 2 khi Lucas Rocha bất ngờ mở tỷ số cho Quảng Nam ở phút 62 sau tình huống đánh đầu dũng mãnh. Trước đó, hàng thủ đội khách chủ quan, để tiền đạo đối phương có bóng và thực hiện đường treo bóng trong vòng cấm. Tuy nhiên, cách biệt sớm được san bằng chỉ 4 phút sau. Công Phượng thực hiện đường treo bóng khó chịu từ chấm đá phạt ngoài vòng cấm cho Viết Phú bật cao ghi bàn. Bóng đi căng, găm vào góc cao khung thành khiến thủ môn bất lực.Sau đó, tiền đạo sinh năm 1995 rời sân nhường chỗ cho Xuân Nam dù vừa để lại dấu ấn. Đó cũng là bước ngoặt của trận đấu. Tiền đạo vào sân thay Công Phượng đã tỏa sáng với hai bàn thắng ở phút 88 và 90 +5 để ấn định chiến thắng cho Thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn quân HLV Chung Hae-seong có chiến thắng đầu tiên ở V-League 2020 và tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng khi thi đấu sớm nhất vòng 1.

Cũng ở trận đấu thuộc vòng 1, HAGL đã có chiến thắng khó khăn trên sân nhà trước Than Quảng Ninh. Với vị thế của hai ông lớn trong làng bóng đá nội, trận đấu giữa HAGL và Than Quảng Ninh tại lượt trận mở màn V-League 2020 đã diễn ra gay cấn đến những phút thi đấu cuối cùng. Ngay từ khi tiếng còi của trọng tài vang lên, cả HAGL lẫn Than Quảng Ninh đều không ngại ngần dồn quân lên tấn công. Chất lượng và sự cơ động của hàng tiền vệ hai bên khiến khu vực giữa sân trở thành điểm nóng của trận đấu. Bóng liên tục xuất hiện ở đây sau những tình huống tranh cướp bóng và tổ chức tấn công của hai bên.

Tuy nhiên, chỉ có một đội thành công với chiến thuật của mình. Đó là đội chủ nhà HAGL. Phút 56 của trận đấu, các cầu thủ phòng ngự Than Quảng Ninh mắc sai lầm khi chuyền thẳng về lưới nhà. Tận dụng cơ hội này, tiền đạo Văn Toàn có pha bứt tốc như thường thấy, cướp được bóng trước sự hỗn loạn của hàng phòng ngự đối phương và kiến tạo cho Châu Ngọc Quang ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Bất ngờ nhận bàn thua, HLV Phan Thanh Hùng đã tung ra những thay đổi về chiến thuật và nhân sự để kiếm tìm bàn thắng gỡ hòa. Dẫu vậy, tất cả những gì đội bóng áo xanh làm được chỉ là những pha dứt điểm ra ngoài và những cái lắc đầu ngao ngán. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội chủ nhà HAGL.

Thất bại trong trận đấu nhỉnh hơn đối thủ về các chỉ số thống kê, Than Quảng Ninh chỉ có thể tự trách mình khi không thể cụ thể hóa các cơ hội tạo ra. Ngược lại, chiến thắng trong trận mở màn V-League 2020 nối dài thói quen thắng trận của HAGL trong ngày mở màn của giải đấu. Đồng thời, 3 điểm đầu tay cũng sẽ giúp đội bóng phố Núi tự tin thêm trên hành trình gian nan phía trước.

T.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_221353_hap-dan-ngay-khai-man-v-league-2020.aspx