Hấp dẫn ngày hội du lịch Cuba tại Hà Nội

Hôm nay (26-3), Tổng công ty Du lịch Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam tổ chức Ngày hội du lịch Cuba tại Hà Nội, diễn ra từ ngày 26 đến 30-3. Sự kiện nhằm giới thiệu rộng rãi tới công chúng những nét văn hóa đặc sắc, những điểm đến thú vị của đất nước Cuba.

Chương trình văn nghệ khai mạc Ngày hội du lịch Cuba tại Hà Nội.

Chương trình văn nghệ khai mạc Ngày hội du lịch Cuba tại Hà Nội.

Ngày hội du lịch Cuba lần đầu tiên diễn ra tại số 18 Lý Thường Kiệt với hoạt động triển lãm hình ảnh đất nước, con người Cuba cũng như nhiều ấn phẩm sách, báo giới thiệu về lịch sử, văn hóa, đất nước Cuba.

Bà Lianys Torres Rivera, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Minh Chung, Chủ tịch Hội đồng Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist), cho biết, Việt Nam và Cuba là hai quốc gia thân thiết, gắn bó anh em, tuy nhiên du lịch giữa hai quốc gia lại ít có sự kết nối để nhân nhân hai nước có điều kiện tìm hiểu, khám phá.

Lý do là bởi, Việt Nam - Cuba có khoảng cách địa lý xa xôi, chi phí cao và phần khác là thông tin điểm đến của Cuba vẫn chưa được rộng rãi tới công chúng Việt Nam. Ngày hội du lịch Cuba tại Hà Nội được tổ chức dịp này sẽ giúp du khách hiểu rõ hơn đất nước, con người, văn hóa Cuba.

Một góc triển lãm của Ngày hội du lịch Cuba tại Hà Nội.

Tại buổi khai mạc Ngày hội du lịch CuBa tại Hà Nội, bà Lianys Torres Rivera, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam cho biết, sự kiện này là điều kiện thuận lợi để Cuba và Việt Nam thúc đẩy phát triển du lịch, phát triển các điểm đến. Từ đầu năm đến nay, Cuba đón 1 triệu lượt khách du khách, đến hết năm 2019, Cuba đạt mục tiêu đón 5 triệu lượt khách, tăng 7% so với năm ngoái.

Theo bà Lianys Torres Rivera, năm nay, hoạt động điểm nhấn của du lịch Cuba là Hội chợ du lịch quốc tế Habana 2019 diễn ra từ ngày 5 đến 11-5. Đây là sự kiện hy vọng sẽ có sự góp mặt của nhiều công ty lữ hành Việt Nam tham gia.

Điểm “check in” tại Ngày hội du lịch Cuba tại Hà Nội.

Cuba là quốc gia được đánh giá có nhiều tiềm năng du lịch với 10 di sản thế giới được UNESCO công nhận, 10 sân bay quốc tế, 4 cảng tàu biển quốc tế.

Tại Cuba, du khách được khám phá nhiều điểm đến tươi đẹp như: Bờ kè Malécon bên biển Caribe; khu phố cổ Havana với những công trình mang phong cách kiến trúc đặc sắc đã được công nhận là di sản thế giới; pháo đài El Morro với màn trình diễn bắn súng thần công trong đêm; tượng đài tưởng niệm anh hùng dân tộc José Martí; bảo tàng rượu Rum và nhà máy xì gà…

Bên cạnh đó, du khách sẽ còn được trải nghiệm không gian âm nhạc cùng những điệu nhảy hấp dẫn của người dân Mỹ La tinh.

Nhân dịp này, Công ty lữ hành Hanoitourist cũng ra mắt gói sản phẩm du lịch 12 ngày 11 đêm mang tên “Cuba - Nga: Một hành trình hai nhịp cầu”.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/du-lich/930374/hap-dan-ngay-hoi-du-lich-cuba-tai-ha-noi