Hấp dẫn Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Để phục vụ nhu cầu tham quan của du khách trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, Ban Quản lý Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã thực hiện nhiều dự án trùng tu, tôn tạo khu lưu niệm nhằm tạo điểm nhấn cho du khách đến tham quan du lịch. Đồng thời, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Canh Tý.

Điểm đến hấp dẫn

Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng có tổng diện tích hơn 3.000m2, tọa lạc tại cù lao Ông Hổ (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên) bên dòng sông Hậu hiền hòa. Với khí hậu mát mẻ, không khí trong lành, từ lâu nơi đây trở thành địa chỉ đỏ cho các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng và là điểm tham quan mà du khách không thể bỏ qua khi đến An Giang. Năm 1984, khu lưu niệm được công nhận di tích lịch sử, đến năm 2010 được công nhận di tích quốc gia đặc biệt.

Hiện nay, tại khu lưu niệm còn lưu giữ những hiện vật gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác Tôn như: chuyên cơ YAK - 40 số 452 (được Liên Xô tặng) là chuyên cơ đã đưa Chủ tịch Tôn Đức Thắng từ Hà Nội vào Sài Gòn để dự lễ mít-tinh kỷ niệm chiến thắng 30-4-1975 tổ chức ngày 15-5-1975. Ca-nô mang tên Giải Phóng do Bác Tôn sửa lại và điều khiển đưa các đồng chí lãnh đạo cách mạng rời Côn Đảo trở lại đất liền năm 1945…

Hay xe đạp hiệu Diamant do nhà máy sản xuất xe đạp Diamant (Đức) tặng; bộ đồ Đại cán, đôi giày và quần áo Bác Tôn thường mặc khi làm việc; cối xay tiêu Bác Tôn mua tại một cửa hàng bách hóa bên Liên Xô để làm quà cho bác gái… Những kỷ vật làm nổi bật phong cách sống khiêm tốn, giản dị của Bác Tôn.

Ngày nay, khu lưu niệm này không chỉ là điểm đến của du khách, mà còn là nơi để sinh hoạt truyền thống, về nguồn và là tụ điểm sinh hoạt văn hóa - văn nghệ trong những ngày lễ lớn của đất nước.

Theo Giám đốc Ban Quản lý (BQL) Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng Nguyễn Thị Mỹ Diệu, trong năm mở cửa đón trên 58.000 lượt khách trong nước và 1.549 lượt khách quốc tế.

Nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng xuân

Thời gian qua, khu lưu niệm đã thực hiện các hoạt động trùng tu, tu bổ các điểm tham quan, phong cảnh để tạo điểm nhấn cho du khách tham quan. Đặc biệt, BQL còn tổ chức thêm các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 _ 3-2-2020) và mừng Xuân Canh Tý 2020.

Ngoài việc treo pa-nô, băng-rol cổ động, treo cờ trong và ngoài khu lưu niệm, BQL còn tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Mừng Đảng - mừng Xuân” (từ ngày 20-1- 2020 đến 30-1-2020); phối hợp Hội Nhà báo tỉnh, Thư viện tỉnh, Bảo tàng tỉnh tổ chức triển lãm “Hội báo Xuân Canh Tý 2020” phục vụ du khách đến tham quan. Ngoài ra, còn tổ chức biểu diễn múa lân, võ thuật cổ truyền; tổ chức đêm văn nghệ phục vụ nhân dân…

“Các hoạt động này nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 _ 3-2-2020), tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào, ý thức tự lực, tự cường của dân tộc.

Đồng thời, tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực học tập, lao động sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, giữ vững ổn định chính trị, trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn” - bà Nguyễn Thị Mỹ Diệu chia sẻ.

Trước đó, từ tháng 8-2019, BQL khu lưu niệm phối hợp Bảo tàng Tôn Đức Thắng (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức trưng bày chuyên đề “Thời niên thiếu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng”. Thời gian trưng bày đến tháng 5-2020, tại khu lưu niệm.

Mục đích của việc trưng bày nhằm giúp khách tham quan, nhân dân trong và ngoài tỉnh hiểu biết sâu sắc hơn về những công lao to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước sau khi thống nhất.

Đặc biệt, nêu bật được bối cảnh nông thôn Tây Nam Bộ vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX; về gia đình Bác Tôn, ảnh hưởng của việc giáo dục từ gia đình và nhà trường thuộc địa đối với tuổi thơ của Bác.

Cũng trong thời điểm này, BQL khu lưu niệm đã giới thiệu phần mềm TDT Museum (Tôn Đức Thắng Musuem) chạy trên hệ điều hành IOS và Androi, giới thiệu về tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác Tôn…

Qua đó, giúp thế hệ trẻ cảm nhận được tính hào hiệp, sự khẳng khái, yêu ghét rõ ràng của một thiếu niên Nam Bộ, từ đó định hình nên tính cách, con người của Bác Tôn.

ĐỨC TOÀN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/hap-dan-khu-luu-niem-chu-tich-ton-duc-thang-a262885.html