Hấp dẫn hội thi các bài hát quy định

Với chủ đề 'Sắt son niềm tin với Đảng', mới đây, tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội thi 'Hát múa 15 bài hát quy định trong Quân đội nhân dân Việt Nam, khiêu vũ, dân vũ'. Hội thi nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa các bài hát quy định, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong đơn vị, lan tỏa phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ đến các tầng lớp nhân dân.

Dù chưa đến giờ khai mạc, nhưng từ rất sớm, Hội trường Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi đã chật kín chỗ ngồi bởi sự có mặt của đông đảo cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên và bà con trên địa bàn. Thích thú và cổ vũ nồng nhiệt cho các đội thi, bạn Đồng Thị Trà My (sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng) chia sẻ: “Nhiều bài hát em đã được nghe. Nhưng lần này, được nghe trực tiếp các anh bộ đội hát, em như cảm nhận rõ hơn cái hay và ý nghĩa của từng ca từ. Qua đây, em hiểu thêm về lịch sử ra đời các bài hát, về truyền thống của Quân đội ta. Em sẽ tập hát và giới thiệu cho bạn bè, người thân biết về các bài hát này”.

 Phần thi “Giọng ca chiến sĩ” của Đội số 5.

Phần thi “Giọng ca chiến sĩ” của Đội số 5.

Tham gia hội thi có 5 đội (được thành lập từ các cụm thi đua), gồm cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên, thanh niên kết nghĩa của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh. Với phần thi “Giọng ca chiến sĩ”, theo kết quả đã bốc thăm từ trước (một trong 15 bài hát quy định), các đội tìm hiểu lịch sử ra đời, ý nghĩa nội dung bài hát; dàn dựng, biên đạo thành hoạt cảnh, tiểu phẩm ngắn để giới thiệu làm toát lên chủ đề của ca khúc; số lượng thành viên tham gia ít nhất là 15 người; thời gian thi không quá 15 phút. Còn ở phần thi “Nhịp điệu tuổi trẻ”, mỗi đội thi tự chọn các tiết mục nhảy dân vũ quốc tế, múa dân gian, khiêu vũ tập thể...; số lượng thành viên tham gia thi ít nhất 10 người; thời gian thi không quá 7 phút. Ở mỗi phần thi, thành viên đơn vị kết nghĩa không quá 1/3 quân số tham gia.

Với bài hát “Vì nhân dân quên mình” và tiết mục nhảy hiện đại “Show me your love”, Đội số 5 (Đại đội Thông tin, Trinh sát, Công binh, Thiết giáp 74 và Kho Vũ khí-đạn) đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi. Đại úy Lê Ly Kha, Chính trị viên Đại đội Thông tin, Đội trưởng Đội thi số 5, bộc bạch: “Ngay sau khi nhận được kế hoạch tổ chức hội thi và kết quả bốc thăm, mặc dù các đơn vị ở xa nhau nhưng chúng tôi đã họp, phát huy trí tuệ tập thể xây dựng chương trình, lựa chọn hạt nhân văn nghệ tham gia. Qua hội thi đã thắt chặt tình đoàn kết giữa cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong cụm thi đua”. Giải nhì thuộc về Đội số 2, gồm Ban CHQS các huyện: Lý Sơn, Bình Sơn, thị xã Đức Phổ và TP Quảng Ngãi. Giải ba được trao cho Đội số 3, gồm Ban CHQS các huyện: Mộ Đức, Nghĩa Hành, Sơn Tịnh và Tư Nghĩa.

Đại tá Võ Tấn Tài, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh đánh giá: “Các phần thi đều được dàn dựng công phu, để lại ấn tượng sâu sắc với người xem. Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ đơn vị, thành viên các đơn vị kết nghĩa và người dân ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, của quân đội dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng ý chí, niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Bài và ảnh: PHAN ĐỊNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/hap-dan-hoi-thi-cac-bai-hat-quy-dinh-643849